Thăm hỏi bà con Việt Nam tại Nga

VHO- Trong bối cảnh người Việt Nam kinh doanh tại LB Nga đang gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế nước này trì trệ, chiều 6.5, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đoàn công tác Đại sứ quán đã tới thị sát, gặp gỡ, thăm hỏi bà con Việt Na đang kinh doanh tại chợ Teply Stan (chợ Chốp) tại Tây Nam thủ đô Moscow.

Thăm hỏi bà con Việt Nam tại Nga - Anh 1

Đây là khu chợ bán lẻ 5 tầng, đã hình thành và phát triển hơn 10 năm nay gồm các tiểu thương khoảng 70 người Việt đang buôn bán các mặt hàng quần áo và thực phẩm châu Á, kinh doanh dịch vụ làm đẹp.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng khi nghe chia sẻ về tình hình an ninh tại chợ được bảo đảm, hỏi thăm thân tình và động viên bà con tiếp tục nỗ lực vượt khó, nhanh nhẹn trong kinh doanh; mong các tiểu thương nhập nhiều hơn hàng hóa từ Việt Nam, tích cực quảng bá sản phẩm Việt tại thị trường Nga.

Thăm hỏi bà con Việt Nam tại Nga - Anh 2

Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ các hoạt động hướng về tổ quốc như trại hè, thăm Trường Sa dành cho bà con kiều bào, mong bà con tiếp tục ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình thời gian tới; mong muốn cộng đồng tiếp tục tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết người dân, cũng như các sự kiện nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, như Quốc khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương…

Về kinh doanh, Đại sứ yêu cầu bà con tiếp tục tuân thủ pháp luật sở tại. Đại sứ quán luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con về mặt pháp lý. Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tăng thời gian tiếp dân lên 4 ngày trong tuần.

NGUYỄN HÙNG

Ý kiến bạn đọc