Nga tăng cường an ninh trong lễ duyệt binh 9.5

VHO- Nga đã tăng cường các biện pháp an ninh cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9.5, trong khi một số thành phố khác đã phải hủy bỏ kế hoạch duyệt binh.

Quân nhân Nga diễu hành trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow, ngày 9.5.2019. (Ảnh: AP)

Những căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine xung quanh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào những ngày đầu tháng 5 khiến giới chức Nga không thể không lo ngại về an ninh trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức.

Theo chính quyền thủ đô Moscow, hơn 20.000 nhân viên an ninh, lực lượng cảnh sát, lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để đảm bảo an toàn trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay ở thủ đô. Mọi địa điểm đông người đều được kiểm tra bởi các đơn vị kỹ thuật đặc công và chó nghiệp vụ. Lực lượng an ninh Nga cũng tăng cường kiểm soát các cơ sở có khả năng hiện diện những người cư trú bất hợp pháp hoặc lưu trữ các mặt hàng bị cấm.

Đặc biệt được chú ý là công tác an ninh tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Quảng trường Đỏ đã được đóng cửa, không đón du khách trong 2 tuần. Ngay sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin vào rạng sáng 3.5, chính quyền Moscow đã ban hành lệnh cấm các phương tiện bay không người lái bay qua thành phố, ngoại trừ những phương tiện cần thiết cho nhu cầu quốc gia.

Trước đó, Nga đã đưa ra cảnh báo nguy cơ khủng bố ở mức cao - màu vàng - tại 6 khu vực gần biên giới với Ukraine. Nhiều thành phố, phần lớn ở khu vực phía Nam và Tây Nam, đã hủy bỏ kế hoạch duyệt binh.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, các lực lượng đặc nhiệm Nga đã và đang làm mọi thứ cần thiết để ngăn chặn những hành động khiêu khích có thể xảy ra trong Ngày Chiến thắng. Năm nay, Điện Kremlin mở rộng danh sách các vật dụng bị cấm mang tới lễ duyệt binh, trong đó có riêng một mục cấm sử dụng các thiết bị bay không người lái bỏ túi.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc