Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh: Tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở

VHO- Ngày 8.5, Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn Khối Di sản. Về phía Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh có 136 đại biểu chính thức tham gia Đại hội.

Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh: Tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở - Anh 1

Phó chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã diễn ra theo đúng tiến trình thời gian, quy trình tổ chức đại hội cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có chất lượng các nội dung trình đại hội. Đại hội Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh khoá XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 về Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022; Phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh khoá XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, tiêu biểu cho cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh. Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thu Hằng được bầu là Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh: Tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở - Anh 2

Phó chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản đã ghi nhận nhiệm kỳ 2017-2023 của Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh đã gắn liền với thời kỳ đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn thử thách để tiếp tục vươn lên, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng hội nhập quốc tế, công cuộc đổi mới sau hơn 35 năm đã thu được nhiều thành tích to lớn trong đó có sự đóng góp quan trọng của Bộ VHTTDL nói chung và của Bảo tàng Hồ Chí Minh nói riêng. Những kết quả công tác của Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua rất nổi bật, nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Viện và của Công đoàn Bộ VHTTDL; động viên cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành. Nhiều hoạt động đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

ĐÀO ANH; ảnh: B.T

Ý kiến bạn đọc