Tìm thấy thi thể các ngư dân mất tích trên biển

VHO- Ngày 10.5, thi thể của ngư dân Nguyễn Đức T. đã được tìm thấy gần khu vực thuyền bị lật chìm. Đến nay, các ngư dân mất tích trên vùng biển Quảng Trị từ rạng sáng 8.5 đã được tìm thấy và đưa về an táng theo phong tục.

Tìm thấy thi thể các ngư dân mất tích trên biển - Anh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 vợ chồng ngư dân mất tích trên vùng biển huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Ảnh: VP

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 8h ngày 10.5, lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã phát hiện thi thể của ông Nguyễn Đức T. (53 tuổi, trú tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) trên khu vực vùng biển thuộc huyện Triệu Phong. Hai tàu cá của ngư dân địa phương đã đưa thi thể vào bờ để cơ quan chức năng làm thủ tục pháp lý bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó, tối ngày 7.5, hai vợ chồng ông Nguyễn Đức T. và bà Nguyễn Thị T. (45 tuổi) đã đi thuyền nan để đánh bắt cá trên vùng biển cách bờ biển xã Triệu An khoảng 100m. Đêm ngày 7.5 và rạng sáng 8.5 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận có giông lốc mạnh, thuyền của 2 vợ chồng ngư dân này bị lật, ông Nguyễn Đức T. và vợ mất tích.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị huy động các phương tiện và nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh, chính quyền địa phương và ngư dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến chiều 8.5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị T. tại khu vực cách phao số 0 hơn 500m về hướng Đông Nam.

Cũng trong đợt giông lốc vừa qua, ông Nguyễn Văn Th., 52 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũng bị chìm thuyền và mất tích trên biển. Sau đó đến ngày 9.5, người dân xã Vĩnh Thái, huyện Lĩnh Linh, Quảng Trị cũng đã phát hiện thi thể ngư dân này.

S.THÙY

 

 

Ý kiến bạn đọc