Sôi nổi Hội thi “Tiếng hát ba thế hệ” ở Kiên Giang

VHO- Mới đây, Hội Cựu chiến binh huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức Hội thi “Tiếng hát ba thế hệ” năm 2023. Hội thi với sự tham gia của 11 đội thi, hơn 200 cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện.

Sôi nổi Hội thi “Tiếng hát ba thế hệ” ở Kiên Giang - Anh 1

Trao giải cho các đơn vị tham gia Hội thi

Hội thi diễn ra sôi nổi với các thể loại hát múa minh họa, tốp ca, song ca... Thông qua Hội thi, nhằm tạo điều kiện để các đơn vị, cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, đoàn viên, thanh thiếu nhi gặp gỡ giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Đồng thời, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, hội viên Hội Cựu chiến binh về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Hội, của Bác Hồ; giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo và ý thức tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Cựu chiến binh.

Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, nhằm tìm kiếm, phát hiện những nhân tố tích cực, tài năng ca hát, tập hợp thành các đội văn nghệ, đội tuyên truyền lưu động để cùng với địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của địa phương.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị xã Đông Thạnh, giải Nhì trao cho đơn vị xã Đông Hưng A, các xã Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây đồng giải Ba, 8 giải khuyến khích.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc