Gần 100 VĐV tranh tài Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia

VHO-Chiều 11.5, tại bãi biển Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở VHTT Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2023.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 100 vận động viên nam, nữ đến từ 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định và TP.HCM. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra các cặp vào thi đấu bán kết, chung kết. Các trận đấu áp dụng theo Luật Bóng ném bãi biển do Liên đoàn Bóng ném Việt Nam ban hành năm 2022. 

Gần 100 VĐV tranh tài Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia - Anh 1

Gần 100 VĐV tranh tài Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia - Anh 2

Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 100 vận động viên nam, nữ

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Hùng Quân đánh giá, trong những năm gần đây, bóng ném Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc khi giành chức vô địch tại SEA Games 31 và gần đây nhất là đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam tham dự và giành chức Vô địch tại Giải vô địch Bóng ném bãi biển châu Á năm 2023 qua đó giành suất tham dự Giải vô địch thế giới năm 2024 tại Mỹ. Các vận động viên tham gia giải năm nay được tuyển chọn từ các địa phương, đơn vị có phong trào bóng ném phát triển trên toàn quốc, vì vậy giải sẽ có chất lượng chuyên môn cao, cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu quyết liệt, hấp dẫn.

Thông qua giải đấu sẽ mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện môn Bóng ném bãi biển trên toàn quốc, tuyển chọn lực lượng vận động viên vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế, từng bước nâng cao công tác tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp; đồng thời đánh giá trình độ phát triển Bóng ném bãi biển ở các địa phương toàn quốc. Kết thúc giải Tổng cục Thể dục thể thao sẽ tặng cờ, trao huy chương cho các đội đạt hạng Nhất, Nhì, Ba; đồng thời phong cấp cho các vận động viên theo quy định.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc