Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam

Chủ Nhật 14/05/2023 | 21:01 GMT+7

VHO - Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 với chủ đề “Hà Nam – Hành trình kết nối” và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản đã diễn ra tối nay 14.5 tại Nhà Thuỷ đình, Khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam. Tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Quyết định công nhận hai bảo vật quốc gia và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng xếp hạng bốn di tích quốc gia cho tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định công nhận hai bảo vật quốc gia cho tỉnh Hà Nam

Cùng dự Lễ khai mạc có lãnh đạo Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và tỉnh Hà Nam và một số tỉnh, thành phố; Đại sứ Nhật Bản và các nước Ấn Độ, Srilanka, Indonesia; các vị quan khách quốc tế, đại diện Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật bản, Hiệp hội Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam... và gần 30.000 người dân, du khách thập phương. 

Tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hai bảo vật quốc gia của tỉnh Hà Nam: Bảo vật quốc gia Bia đá chùa Giàu nằm trong khuôn viên chùa Giàu, thôn 2, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Trống đồng Tiên Nội 1 là hiện vật độc đáo trong bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn gồm 16 chiếc của Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia cho bốn di tích của Hà Nam

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã trao Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia cho 4 di tích của Hà Nam gồm: Di tích lịch sử căn cứ địa Lạt Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng; Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; Quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng; Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nam Cao, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Năm 2022, tỉnh Hà Nam đã tổ chức rất thành công chương trình giao lưu Việt Nam - Nhật Bản qua nghệ thuật truyền thống Kyogen và Chèo. Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức với mong muốn tiếp tục tiếp tục giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc, giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản. 

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan khu du lịch Tam Chúc và khánh thành Gác chuông Chùa Tam Chúc

Đồng thời, đến với Tuần lễ Văn hoá - Du lịch Hà Nam 2023, các đại biểu và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch, Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nam... Chúng tôi hy vọng, việc tổ chức các sự kiện quy mô, chất lượng không chỉ nhằm đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch mà còn tạo cơ hội để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại Hà Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Tự hào non nước Hà Nam"

Bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, Hà Nam mong nhận được sự chung tay hưởng ứng của doanh nghiệp, người dân, du khách, tất cả vì mục tiêu chung thúc đẩy hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết, năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay và có được sự gắn kết mạnh mẽ chưa từng thấy trong tất cả các lĩnh vực. 

Chương trình nghệ thuật thể hiện sự giao thoa giữa hai nền văn hoá đặc sắc Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh: Một trong những địa phương đã trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam là tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam đã nêu rõ và thực hiện nghiêm túc 10 cam kết để thu hút đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang được hoạt động trong môi trường đầu tư rất thuận lợi. Đại sứ nhấn mạnh Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản là minh chứng thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền chặt giữa tỉnh Hà Nam và Nhật Bản. 

Chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng

Tại Lễ khai mạc, Đoàn nghệ sĩ Nhật Bản đã trình diễn hài kịch Kyogen vô cùng ấn tượng với nhan đề Cây nấm. Qua hài kịch, khán giả có thêm những hiểu biết về Kyogen, loại hình hài kịch ra đời đầu tiên tại Nhật Bản với bề dày truyền thống 650 năm lịch sử. 

Chương trình nghệ thuật thu hút đông đảo người dân và du khách

Chương trình nghệ thuật với chủ đề Tự hào non nước Hà Nam (tổng đạo diễn kiêm tác giả kịch bản: Vũ Hải, Giám đốc sản xuất: Nguyễn Thu Hoài, Đạo diễn và biên tập âm nhạc: Kiên Ninh, Tổng biên đạo Hải Trường - Phan Lương) đã tạo ấn tượng với khán giả Hà Nam, các đại biểu và đông đảo bạn bè quốc tế. Chương trình huy động hơn 400 người tham gia, trong đó có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Anh Thơ, Tân Nhàn, Lương Huy, Quách Mai Thy, Quốc Phòng, Quỳnh Sen, Học viện múa Việt Nam, Vũ đoàn PL, Vũ đoàn HT, Học Viện Âm nhạc Quốc Gia VN, Trường THPT Lý Thường Kiệt, Kim Bảng, Hà Nam. 

Giải đua thuyền tỉnh Hà Nam năm 2023

Chương trình gồm các tiết mục hát múa đặc sắc, được dàn dựng công phu nhằm ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam; vẻ đẹp non nước, con người và văn hóa Hà Nam, sự cuốn hút của Khu du lịch sinh thái - tâm linh Tam Chúc. Chương trình đã đưa vào những nét văn hoá đặc sắc tiêu biểu như Nhật Bản có nghệ thuật NÔ, Việt Nam có tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ…cả hai đều có những tương đồng trong cách thể hiện… 

Thưởng thức trà đạo của Việt Nam

Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động  phong phú như: Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Giải Việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khoẻ cộng đồng”; Giải đua thuyền tỉnh Hà Nam năm 2023 và biểu diễn lướt ván tại Hồ Tam Chúc; Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tiết mục Sambaso, trình diễn hài kịch Kyogen; Fetival Khinh khí cầu Hà Nam 2023;Trưng bày “Bảo vật Quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam” lần thứ hai năm 2023 và Triển lãm Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Liên hoan các trích đoạn nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023.

Thưởng thức trà đạo của Nhật Bản

 Cùng với đó là Hội nghị Xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Hà Nam; Tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực và trải nghiệm không gian phố đi bộ Phủ Lý – Hà Nam; Giải Khiêu vũ thể thao Hà Nam mở rộng năm 2023; Phát động Cuộc thi tìm hiểu về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” và toạ đàm về văn hoá trong gia đình Việt Nam – Nhật Bản; Hội chợ Công thương vùng đồng bằng sông Hồng – Hà Nam 2023... Hà Nam kỳ vọng đón lượng khách "khủng" trong Tuần Văn hóa - Du lịch 2023.

THUÝ HIỀN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top