Thắng tuyệt đối, các đô vật Việt Nam giành thêm 6 HCV

VHO- “Cơn mưa vàng” từ môn vật đã đến trong chiều ngày thi đấu hôm nay 15.5 khi các đô vật Việt Nam toàn thắng ở tất cả các trận chung kết tham dự để mang về 6 HCV.

Trong ngày hôm nay, môn vật thi đấu 6 hạng cân. Việt Nam có 6 đại diện tham dự các trận chung kết là Đặng Thị Linh (76kg nữ), Lại Diệu Thương (68kg nữ), Nguyễn Thị Xuân (50kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ), Trần Ánh Tuyết (59kg nữ) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg nữ).

Thắng tuyệt đối, các đô vật Việt Nam giành thêm 6 HCV - Anh 1

Các đô vật Việt Nam (phía trên) thắng áp đảo các đối thủ

“Mở hàng” cho “cơn mưa vàng” của vật Việt Nam trong chiều nay là võ sĩ Đặng Thị Linh khi trong trận chung kết hạng cân 76kg nữ, cô vượt qua đối thủ đến từ Indonesia để đoạt HCV. Tấm HCV của Nguyễn Thị Linh đã tiếp thêm động lực giúp các đồng đội của cô liên tục “gặt vàng” ở các trận chung kết sau đó.

Ở trận chung kết hạng cân 68kg nữ, Lại Diệu Thương thắng dễ đối thủ Lào để mang về HCV thứ hai. Sau đó, Nguyễn Thị Xuân đánh bại đối thủ Philippines ở chung kết hạng cân 50kg nữ, mang về HCV thứ ba. Tiếp đến, Nguyễn Thị Mỹ Trang giành HCV hạng 57kg nữ khi thắng đối thủ Campuchia trong trận chung kết. Tương tự, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành thêm HCV hạng 62kg nữ sau khi toàn thắng hai đối thủ Indonesia. Cuối cùng, Trần Ánh Tuyết hạ knock-out đô vật người Thái Lan trong trận chung kết cuối để giành HCV hạng 59kg nữ.

Thắng tuyệt đối, các đô vật Việt Nam giành thêm 6 HCV - Anh 2

Vật Việt Nam đang thi đấu thành công tại SEA Games 32

Với sức mạnh tuyệt đối, các đô vật Việt Nam đã giành 6 HCV trong 6 nội dung chung kết. Trước đó, vật Việt Nam cũng có ngày ra quân thành công khi giành 3 HCV, lần lượt nhờ công của Bùi Tiến Hải (60kg nam), Nguyễn Công Mạnh (72kg nam) và Nguyễn Đình Huy (55kg nam).

Như vậy sau 2 ngày thi đấu, các đô vật Việt Nam đã giành tổng cộng 9 HCV, họ sẽ còn tiếp tục nâng cao thành tích với các hạng cân tham dự ở ngày thi đấu cuối 16.5.

THÁI AN; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc