Võ sĩ Kick Boxing Nguyễn Thị Hằng Nga vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp

VHO-Chiều tối 15.5, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga đã có chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ người Philippines để bước lên ngôi cao nhất ở hạng cân dưới 48kg nữ, môn Kick Boxing.

Thi đấu vượt trội hơn hẳn đối thủ, Hằng Nga đã liên tiếp dẫn điểm trước đối thủ người Philippines Dacquel D.Renalyn. Đáng chú ý đây cũng là đối thủ mà Hằng Nga giành chiến thắng ở cả 3 kỳ SEA Games gần đây. Đó là chiến thắng kịch tính tại SEA Games 30 cùng 2 chiến thắng thuyết phục tại SEA Games 31 và SEA Games 32.

Võ sĩ Kick Boxing Nguyễn Thị Hằng Nga vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp - Anh 1

Hằng Nga thi đấu vượt trội hơn đối thủ

Tại SEA Games 31, hành trình của Nga không trải đầy hoa hồng, cô đã phải ép tới 8kg chỉ trong 3 tháng để đủ hạng cân thi đấu. Để tập trung tập luyện cho trận đánh lớn trong bối cảnh đại dịch Covid khi đó còn bủa vây, Hằng Nga cũng không về ăn Tết cùng gia đình mà dành nửa năm chuyên tâm tập luyện tại Trung tâm HLTTQG TP.HCM. 

Trả lời phỏng vấn sau khi đoạt HCV, Hằng Nga cho biết, cô khá áp lực vì đây là kỳ SEA Games cuối cùng và cô đã phải điều trị chấn thương trong một thời gian dài cùng với đó là việc phải ép cân để đủ trọng lượng thi đấu. Tuy nhiên khi vào trận, cô đã tập trung, nỗ lực hết sức để vượt qua chấn thương và giành HCV. Nga cũng gửi lời cảm ơn đến Trung tâm HLTTQG TP.HCM, sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ. "Qua 3 kỳ SEA Games, em luôn mong muốn đóng góp một phần sức lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc và cho gia đình thân yêu của em", Hằng Nga xúc động. 

Ông Nguyễn Thanh Tú – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm HLTTQG TP.HCM cho biết, để chuẩn bị cho SEA Games 32, Nga và các VĐV tập huấn tại Trung tâm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, được chăm sóc toàn diện cả về dinh dưỡng, chế độ hồi phục. Các đội tuyển đã được tập trung ngay từ đầu năm để có được thành tích tốt nhất. Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, Nga cũng bị chấn thương và đã được điều trị kịp thời để cô có đủ thể lực, sức khoẻ thi đấu tại SEA Games 32. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, đội Kick Boxing của Trung tâm cũng đã được đưa đi tập huấn tại Thái Lan.

Võ sĩ Kick Boxing Nguyễn Thị Hằng Nga vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp - Anh 2

Võ sĩ Kick Boxing Nguyễn Thị Hằng Nga vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp - Anh 3

Cô gái Bình Định vô địch 3 kỳ SEA Games liên tiếp

Đánh giá về màn thi đấu ấn tượng của cô gái đến từ đất võ Bình Định này, ông Vũ Đức Thịnh – phụ trách môn Kick Boxing cho biết, Hằng Nga đã thi đấu tốt đúng chỉ đạo của HLV. Với trường hợp của VĐV Huỳnh Văn Tuấn (hạng 51kg nam), ông Thịnh tiếc nuối vì Tuấn đang dẫn 2-1 nhưng ở giây cuối cùng khi Tuấn đang tấn công thì máy chấm điểm lại đảo ngược khiến Tuấn thua tức tưởi 2-1, đành nhận HCB.

Trước đó, Lê Thị Nhi đã giành tấm HCV đầu tiên cho kick boxing Việt Nam tại SEA Games 32 khi đánh bại đối thủ Philippines ở hạng 50 kg nữ.

THU SÂM, QUÝ LƯỢNG (từ Campuchia)

Ý kiến bạn đọc