HLV Mai Đức Chung: HCV này xin dành tặng người hâm mộ

VHO- Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Myanmar 2-0 trong trận chung kết SEA Games 32 để lần thứ tám vô địch địch đấu trường khu vực. HLV Mai Đức Chung cho biết, toàn đội đã cố gắng giành chiến thắng để mang tấm HCV này về dành tặng cho người hâm mộ.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc tốt hơn trong trận chung kết và có bàn thắng sớm do công của Huỳnh Như ở phút 11. Sang hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Thanh Nhã tranh chấp tốt bên cánh phải rồi tung cú sút kỹ thuật qua đầu thủ môn Myanmar, ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: HCV này xin dành tặng người hâm mộ - Anh 1

HLV Mai Đức Chung tự hào về các học trò. Ảnh: T.Hữu

“Tôi xin thay mặt toàn đội cảm ơn đến người hâm mộ với thành tích này. Tuy nhiên vượt qua tất cả, đội tuyển nữ Việt Nam đã có được chiến thắng sau cùng, mang huy chương vàng về cho người hâm mộ”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước tuyển nữ Myanmar bằng các bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã. Chiến thắng với tỉ số 2-0 giúp tuyển nữ Việt Nam có lần thứ 4 liên tiếp vô địch môn bóng đá nữ SEA Games. Đây cũng là lần thứ 8 mà các cô gái giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ ở một kì SEA Games.

Nói về các học trò, HLV Mai Đức Chung tự hào: “Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ khen ai cả, nhưng hôm nay toàn đội đã thi đấu rất hay, hoàn thành mọi đấu pháp đề ra. Năm nay thực sự là một giải đấu khó khăn. Bản thân tôi không biết có thể vô địch được hay không. Nguyên nhân bởi nhiều cầu thủ trong đội đã lớn tuổi, còn nhiều cầu thủ trẻ mới lên, chưa có nhiều kinh nghiệm, thời gian chuẩn bị không nhiều”.

Dù vừa giành được thành tích ấn tượng, tuyển nữ Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tuyển nữ Việt Nam được nghỉ hết tuần này rồi bắt đầu bước vào chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có 4 trận giao hữu, trong đó có trận đấu gặp tuyển nữ Đức. Hôm nay 16.5,  tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường về nước.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc