Bắt đối tượng vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp

VHO- Chiều ngày 18.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung cùng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp.

Đây là chuyên án QT1222 (giai đoạn 2) về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua biên giới tỉnh Quảng Trị và đưa vào nội địa tiêu thụ.

Bắt đối tượng vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp - Anh 1

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ đối tượng Đặng Phước Phong cùng tang vật 36.000 viên ma túy. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 18.5, tại Bến xe phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng của chuyên án QT1222 đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Đặng Phước Phong (29 tuổi, thường trú tại đường Phùng Khắc Khoan, phường Gia Hội, TP.Huế) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ được tang vật tại hiện trường gồm 36.000 viên nén màu hồng (ký hiệu WY), 1 xe máy và 1 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Qua khai thác nhanh tại hiện trường, đối tượng Đặng Phước Phong khai nhận số viên nén màu hồng nói trên là ma túy tổng hợp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra xác minh, đấu tranh mở rộng và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện chuyên án QT1222 giai đoạn 1, ngày 2.3.2023, tại Km229+900 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang đối tượng Võ Quyết Thắng (31 tuổi, trú tại thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc