Kịp thời cứu người đuối nước khi tắm biển

VHO- Ngày 22.5, ông Huỳnh Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nhưng may mắn là nạn nhân được cứu vớt kịp thời.

Kịp thời cứu người đuối nước khi tắm biển - Anh 1

Kịp thời cứu người đuối nước khi tắm tại bãi biển tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 21.5, trong khi tắm tại bãi biển tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, ông Nguyễn Minh Quân (SN 1955) ở phường Phổ Ninh bị sóng cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, Thượng úy Phạm Trung Tiển, Phó Trưởng Công an phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ cùng 4 người dân gần đó bơi ra cứu vớt và đưa nạn nhân vào bờ. Sau khi được sơ cứu tại chổ, nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm. Đến sáng ngày 22.5, sức khỏe nạn nhân dần hồi phục và đang được các bác sĩ tại bệnh viện tiếp tục theo dõi điều trị.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 20.5, nhóm bạn gồm 7 em cùng ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi tắm biển ở bãi biển Ba Làng An, xã Bình Châu. Trong lúc tắm những thanh niên này lặn bắt Nha ở gành đá, T.V.L đang lặn thì dép bị mắc trong rong mơ. Lúc đó, T.V.L và N.T.Đ cùng tìm dép của T.V.L. Khi thấy 02 chiếc dép nổi ngoài biển cách bờ khoảng 15 mét, 2 chiếc cách nhau khoảng 05 mét, T.V.L và N.T.Đ cùng bơi ra để mỗi người vớt 1 chiếc. Khi N.T.Đ vớt dép xong, tiếp tục cùng nhóm bạn lặn Nha nên không mấy để ý đến T.V.L. Một lúc sau không thấy T.V.L nên cả nhóm lặn tìm. 
Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lặn thấy T.V.L bị mắc ở đám rong mơ dưới nước nên đã cùng T.D lặn xuống vớt T.V.L lên bờ hô hấp nhân tạo nhưng T.V.L (SN 2006) đã chết.
Vụ việc đau lòng lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em vào các mùa hè. Các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con em mình nhiều hơn để tránh để tình trạng đáng tiếc xảy ra.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc