Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hiện vật do ngư dân Quảng Ngãi khai thác trái phép là cổ vật: Khả năng từ con tàu đắm cổ

Thứ Tư 24/05/2023 | 09:53 GMT+7

VHO- Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp với các đơn vị tiến hành giám định sơ bộ ban đầu số hiện vật do ngư dân khai thác trái phép trên vùng biển gần bờ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Bước đầu được xác định đó là cổ vật, nguồn gốc từ các lò gốm Chương Châu thuộc vùng Nam Trung Hoa có niên đại từ thế kỷ 16 - 17 thuộc giai đoạn Minh - Thanh.

 TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi (bìa trái) giới thiệu nguồn gốc, xuất xứ của gốm sứ

Ngày 23.5, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Bảo tàng tổng hợp tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng mở niêm phong tiến hành giám định số hiện vật do Bộ đội Biên phòng thu giữ qua hoạt động lặn tìm khai thác trái phép của ngư dân tại vùng biển xã Bình Hải.

TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, qua nhận định chuyên môn, giám định sơ bộ ban đầu cho thấy số hiện vật mà Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng vừa thu giữ: Gồm gốm sứ 33 đĩa, 7 tô chắc chắn có nguồn gốc từ tàu cổ đắm nào đó, chúng bị vùi trong lớp bùn và có hàu bám ở độ sâu khoảng 60m nước; xác tàu cổ đắm này cần phải được xác thực hơn qua việc làm rõ từ công tác thăm dò khảo cổ. Theo nhận định, hàng hóa được chở trên tàu buôn qua con đường tơ lụa biển, và có khả năng tàu bị chìm khi gặp bão, nên hàng hóa gốm sứ vẫn còn giữ nguyên vẹn.

Cụ thể, gốm sứ thu hồi được gồm có 3 loại: Loại đồ celadon men ngọc vẽ ám họa và vẽ ánh vàng trên men, một số men trắng; loại đồ gốm men xanh trắng vẽ hoa lam phân ô; loại đồ gốm men trắng vẽ hoa màu đỏ gạch; loại celadon men ngọc ám họa vẽ ánh vàng rất độc đáo. Gốm sứ tìm thấy có nguồn gốc sản xuất từ các lò gốm Chương Châu thuộc vùng Nam Trung Hoa có niên đại ở thế kỷ 16 - 17 thuộc giai đoạn Minh - Thanh. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 17h ngày 15.5, ngư dân thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (Bình Sơn) sử dụng thúng máy đi hành nghề lưới chuồn trên khu vực biển xã Bình Hải và phát hiện có 1 tàu cá neo đậu cách bờ biển thôn Thanh Thủy khoảng 3 hải lý về hướng Đông, nghi đang lặn khai thác cổ vật trái phép. Qua xác minh thông tin một số người dân xã Bình Châu khẳng định hiện đang có hoạt động lặn khai thác cổ vật tại khu vực biển trên.

Đồn Biên phòng Bình Hải đã tổ chức lực lượng tuần tra và phát hiện lúc 8h ngày 16.5 có 3-4 tàu cá neo đậu tại khu vực trên, đến 13h ngày 16.5 có 5 tàu cá cũng đang neo đậu cách mũi Gành Yến khoảng 3 hải lý về hướng Đông-Đông Bắc, có nhiều dây hơi đang thả xuống biển, có chiếc đang kéo dây lên. Ngày 17.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với Đồn Biên phòng Bình Hải tuần tra tại khu vực nghi có hoạt động khai thác cổ vật trái phép trên biển. Qua đó, phát hiện một tàu cá có số đăng ký BĐ-10546 do ông Nguyễn Văn Triển (SN 1981, huyện Phù Cát, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên đang hành nghề lặn. Qua kiểm tra, phát hiện 33 cái đĩa và 7 cái tô bằng gốm sứ nghi là cổ vật (chưa xác định niên đại, chủng loại). Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số tang vật nêu trên.

 Số gốm sứ do ngư dân khai thác trái phép trên vùng biển gần bờ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn được xác định là cổ vật

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi đã có những đề xuất các biện pháp xử lý, cần phải tổ chức khảo sát xác định vị trí tàu cổ đắm nhằm xác thực thông tin, kiểm tra tính chính xác của thông tin đã tiếp nhận của ngư dân về xác tàu cổ đắm bằng cách tổ chức lặn nghiên cứu chụp hình dưới nước. Qua khảo sát xác định vị trí tàu cổ đắm nhằm tạo tiền đề cơ sở cho việc thăm dò, khoanh vùng cụ thể để bảo vệ. Vị trí tàu cổ đắm được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng xác định nằm cách xa bờ khoảng 3 hải lý (khoảng 6 km) độ sâu trên 50m nên việc khảo sát cần thực hiện sớm để tránh ảnh hưởng bất lợi về thời tiết. Đồng thời, Sở VHTTDL thành lập Hội đồng thẩm định chuyên môn có sự tham gia của Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) sẽ đánh giá kết quả khảo sát để tỉnh xây dựng phương án thăm dò khai quật khẩn cấp tàu cổ đắm. Hiện nay, số cổ vật có nguồn gốc lặn vớt từ tàu cổ đắm của ngư dân đang được thu giữ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cần được lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh theo quy định.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức khoanh vùng, bảo vệ nguyên trạng khu vực có tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm. Đồng thời, báo cáo Bộ VHTTDL sau khi khảo sát hiện trường tàu cổ đắm. Quyết định việc lập phương án thăm dò, phương án khai quật, trục vớt tài sản bị chôn giấu; bị chìm đắm. “Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ, không cho ngư dân hoạt động ở khu vực phát hiện cổ vật. Ngành văn hóa làm rõ giá trị của các cổ vật làm căn cứ cho việc tổ chức bảo vệ, khai quật. UBND huyện Bình Sơn, xã Bình Hải và công an phối hợp với lực lượng biên phòng bảo vệ, không để xảy ra tình trạng khai thác cổ vật trái phép. Tập trung tuyên truyền quy định của luật di sản và hình thức xử lý nếu vi phạm, tránh việc người dân khai thác, mua bán, trao đổi trái phép cổ vật từ tàu đắm”, ông Tuấn nói. 

NHƯ ĐỒNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top