Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Sắp diễn ra Lễ hội trái cây Nam Bộ 2023

Thứ Tư 24/05/2023 | 20:50 GMT+7

VHO- Từ ngày 1.6 đến hết ngày 31.8, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên sẽ phối hợp cùng Sở NN&PTNT TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM tổ chức Lễ hội Trái cây Nam Bộ - Suoi Tien Farm Festival 2023, với nhiều hoạt động thú vị dành cho du khách và bà con nhà vườn.

Lễ Hội trái cây Nam Bộ năm 2023 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách

Sau 3 năm tạm ngưng do dịch Covid-19, Lễ hội Trái cây Nam Bộ đã chính thức quay lại, là sân chơi quen thuộc của bà con nhà vườn tại 21 tỉnh, thành vùng Nam Bộ. Lễ hội là sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra thường niên nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng miền trong cả nước. Đồng thời, tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Theo đó, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các chương trình như: Chợ trái cây đặc sản, Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ lần thứ 12, Bộ sưu tập trái cây khổng lồ…

Trong đó, Hội thi trái ngon an toàn Nam Bộ là sân chơi quen thuộc của bà con nhà vườn tại TP.HCM nói riêng và 21 tỉnh thành vùng Nam Bộ nói chung. Qua 11 lần tổ chức, Hội thi đã nhận được sự quan tâm và dự thi nhiệt tình của bà con nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp từ khắp các tỉnh thành Nam Bộ, với tổng cộng 6.589 mẫu dự thi, của 4.960 nhà vườn tham gia. Hội thi trái ngon an toàn Nam Bộ lần thứ 12 năm nay sẽ có 9 chủng loại trái cây chia thành 22 giống dự thi gồm: Bưởi (Bưởi Da xanh, Bưởi 5 roi, Bưởi đường lá cam, Bưởi đường An Phú Đông); Cam (Cam sành, Cam sành không hạt, Cam soàn); Dứa (Queen (khóm)); Măng cụt; Nhãn (Nhãn xuồng, Nhãn idor); Sầu riêng (Ri6, Chín hóa, Monthong, Sầu riêng khác); Thanh long (Thanh long ruột đỏ Long Định 1, Thanh long ruột trắng, Thanh long ruột tím hồng); Xoài (Xoài Cát Hòa Lộc, Xoài Cát Chu) và Mít (Mít nghệ, Mít ruột đỏ). Đặc biệt, mít ruột đỏ là giống trái mới được bổ sung thêm trong năm nay. Hội thi cũng tìm ra những giống trái lạ, trái hiếm nhằm giới thiệu đến đông đảo khách tham quan góp phần đa dạng hóa bộ giống mới lạ của trái cây Nam Bộ. 

Ngoài mục đích tôn vinh những sản phẩm trái cây ngon, an toàn của miền Nam đến đông đảo người tiêu dùng, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Theo thông tin từ BTC, tính đến ngày 24.5, hội thi đã ghi nhận 365 nhà vườn của 9 tỉnh thành đăng kí tham gia với 420 mẫu dự thi. Trong đó, nhiều nhất là măng cụt với 110 mẫu, cam với 70 mẫu, 65 mẫu xoài…

Bên cạnh đó, điểm nhấn của Lễ hội năm nay là việc Suối Tiên chính thức ra mắt bộ sưu tập trái cây cao cấp, độc lạ, quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ từ các nước trên thế giới được trồng tại nông trại Suoi Tien Farm như lựu đỏ Ấn Độ, sung Mỹ, cherry Brazin, nho hồng Nhật Bản, nho mẫu đơn Nhật Bản, nho kẹo đen Pháp…

 Hoạt động chủ đạo của lễ hội Trái cây Nam Bộ năm nay còn có hội thi tạo hình trái cây, hứa hẹn sẽ mang đến những tác phẩm rực rỡ màu sắc trái cây, được thực hiện qua đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Bên cạnh chủ đề truyền thống, năm nay hội thi mở rộng thêm nhiều chủ đề với mục đích khuyến khích các nghệ nhân lan tỏa giá trị của du lịch xanh, nông nghiệp công nghệ cao, sự phát triển của TP.HCM. 

Về phần ẩm thực, hơn 20 món ăn được chế biến từ trái cây và những món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước sẽ được đưa vào thực đơn phục vụ du khách dịp hè. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn nghệ thuật ẩm thực như pha chế thức uống từ trái cây, nghệ thuật cắt tỉa trái cây, củ quả, nghệ thuật chế biến món ăn từ trái cây do các nghệ nhân nổi tiếng của Hiệp hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam thực hiện. Lễ hội còn có sự tham gia của Hội hữu nghị Việt Nam với các quốc gia: Việt Nam - ASEAN, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Campuchia… với những chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện tình giao lưu hữu nghị giữa các nước, qua đó nâng cao tình hữu nghị hợp tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

HỒNG HẠNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top