Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trình diễn thời trang của NTK Châu Loan “Chào đón mùa hè sôi động”

Thứ Bảy 27/05/2023 | 08:27 GMT+7

VHO- Show diễn thời trang "Fashion show Chau Loan By The Sea 2023" diễn ra vào 15h30 ngày 27.5 tại khu vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.


Show diễn thời trang "Fashion Show Chau Loan By The Sea" do Công ty Cổ phần Media Tân Thành An phối hợp với Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội và Học viện Đào tạo tài năng nhí Châu Loan tổ chức vào lúc 15h30 ngày 27.5 tại khu vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Format và nội dung chương trình được xây dựng dưới dạng truyền hình thực tế được ghi hình và dàn dựng thành một số tập phát sóng trên sóng truyền hình và một số kênh phương tiện truyền thông trên nền tảng số. Với chủ đề “Chào đón mùa hè sôi động" show diễn lần này sẽ trình diễn 5 bộ sưu tập của NTK Châu Loan.

Bộ sưu tập thứ nhất thể hiện phong cách cá tính dành cho trẻ em mang tên “Hoa của biển", nội dung và ý tưởng của bộ sưu tập được NTK Châu Loan lấy từ những loài hoa mang màu sắc của biển như hoa san hô, hoa sao và những loài hoa khác tạo nên sắc màu rực rỡ của mùa hè nhưng vẫn đem đến cho người xem sự hồn nhiên ở lứa tuổi trẻ thơ và sự tươi mát của biển. Chất liệu sử dụng cho bộ sưu tập này là lụa Satin của Hàn Quốc.

Tiếp đến là bộ sưu tập váy bay bổng nhẹ nhàng “Nắng biển” dành cho người lớn. Bộ sưu tập này được lấy ý tưởng từ ánh nắng hoàng hôn cùng với màu xanh của biển tạo nên sự phong phú, đa màu cho những chiếc váy. NTK Châu Loan vẫn sử dụng chất liệu lụa Satin của Hàn Quốc pha trộn với lụa tơ tạo nên sự nhẹ nhưng bay bổng trong từng thiết kế. Điểm nhấn của những mẫu thiết kế này là họa tiết màu sắc bắt mắt kết hợp với phụ kiện là những chiếc làn được đan lát thủ công với nhiều màu sắc khác nhau tạo nên sự đối xứng với trang phục.

Vẫn là "Nắng biển" nhưng bộ sưu tập thứ 3 lại dành cho người mẫu nhí. Sự khác biệt của những mẫu thiết kế dành cho trẻ em là kiểu dáng và sự cách điệu khá tỉ mỉ cùng chiếc băng đô trên đầu tạo nên sự ấn tượng độc đáo trong từng thiết kế.

Tiếp đến là bộ sưu tập "Canaval biển" dành cho trẻ em, lấy ý tưởng từ những lễ hội hóa trang trên biển để thổi hồn vào đó. Bộ sưu tập gồm nhiều màu sắc rực rỡ như màu xanh lá cây, màu xanh coban, màu hồng sen đậm với chất liệu chính là những chiếc lông gà đính kết thủ công cùng dây kim tuyến tạo nên những sự lấp lánh cho trang phục, thu hút, hấp dẫn trẻ em.

Cuối cùng là bộ sưu tập “Canaval biển" dành cho người lớn, vẫn sử dụng chất liệu là những chiếc lông gà đính kết thủ công phối hợp nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau. Điểm nhấn của bộ sưu tập là những chiếc mũ lông đội đầu khá bắt mắt cho thiết kế...

Chương trình hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người xem với những trải nghiệm thú vị. Đồng thời, nhằm tạo ra những sân chơi thời trang chuyên nghiệp trong dịp hè để các bé và các bạn học sinh có cơ hội được thể hiện phong cách cá tính, sự tự tin của mình; và đặc biệt được sải bước trên một sàn diễn thời trang lớn và chuyên nghiệp.

TRẦN HẠNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top