Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang

Thứ Bảy 10/06/2023 | 16:35 GMT+7

VHO- Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng là một trong 5 khu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất cả nước, đồng thời là điểm đến của ngư dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, công tác kiểm soát tàu cá cập cảng, giám sát sản lượng qua cảng luôn được thực hiện chặt chẽ.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản

Mỗi ngày, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tiếp nhận hàng chục lượt tàu cá cập cảng và xuất bến với lượng hải sản khoảng 150 tấn/ngày. Trưởng Ban quản lý (BQL) âu thuyền và cảng cá Thọ Quang Nguyễn Lại,dân: “Ngoài thường xuyên thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, đơn vị phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng… đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để bà con ngư dân mua bán thuỷ sản, vươn khơi bám biển”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân 

Theo ông Đặng Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ Sản TP. Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp 4 xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác và 51 chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu cho 6 lượt doanh nghiệp với tổng khối lượng hơn 730 tấn. Hiện nay tổng số tàu thuyền đánh cá trên địa bàn thành phố là 1.240 chiếc. Trong đó, tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên là 598 tàu (chiếm 48% tổng số tàu thuyền).

Đến nay có 573/598 tàu cá có chiều lớn nhất từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; đối với 25 tàu chưa lắp đặt, nguyên nhân 17 tàu hiện tạm ngừng hoạt động do thiếu lao động và hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản; 01 tàu cháy chưa khắc phục, 01 tàu chìm chưa thực hiện xóa đăng ký, 06 tàu mới mua từ ngoại tỉnh đang làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Từ đầu năm 2023, Đà Nẵng đã xử phạt vi phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp tàu mất tín hiệu 10 ngày trở lên với tổng số tiền là 350.000.000 đồng. Từ năm 2007 đến nay, TP. Đà Nẵng không có tàu cá nào vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để ngư dân hiểu và chấp hành đúng quy định, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tàu cá khai thác hải sản trên biển và khi ra vào cảng cá Thọ Quang, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt là những tàu cá vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài, tàu cá không lắp đặt hoặc không bật thiết bị giám sát hành trình. Xử phạt các vi phạm về nhật ký khai thác thủy sản và xuất nhập bến, không có các giấy tờ theo quy định, không chứng thực sổ danh bạ thuyền viên tàu cá tại Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang và tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang.

Đà Nẵng đang nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” EC

Căn cứ Công điện 265 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), TP. Đà Nẵng đã lên kế hoạch đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 4 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không báo cáo và không theo quy định.

Khuyến khích, tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi, bám biển

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các sở ngành, địa phương có quản lý nghề cá và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ, nghiêm túc kế hoạch phòng, chống khai thác IUU tại thành phố giai đoạn 2023 - 2025. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tập huấn các quy định cho ngư dân để nâng cao ý thức chấp hành, kịp thời phát hiện, tốt giác và xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; xử lý nghiêm túc tổ chức cá nhân, tổ chức thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU, gây ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” EC.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở NN&PTNT thành phố chủ trì phối hợp với các địa phương, sở ngành chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn theo các nội dung liên quan; rà soát, lập danh sách tàu cá không tham gia khai thác thủy sản, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU (chưa cấp, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, ngắt kết nối VMS, không cập cảng bốc dỡ thủy sản theo quy định, vượt ranh giới biển…); đẩy mạnh công tác quản lý lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, giám sát 100% sản lượng bốc dỡ qua cảng; chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Bên cạnh đó mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU; xử lý nghiêm các vi phạm về hồ sơ xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đặc biệt là hành vi của tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm quy định về IUU, hợp thức hóa hồ sơ để xuất khẩu các lô hàng thủy sản vào thị trường châu Âu.

MINH CHÂU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top