Khởi tố hình sự vụ án gây rối trật tự công cộng tại Ba Đồn

VHO - Chiều 4.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã tống đạt quyết định khởi tố hình sự vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu phố 2, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn.

Khởi tố hình sự vụ án gây rối trật tự công cộng tại Ba Đồn - Anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án gây rối trật tự công cộng

Thông tin ban đầu từ cơ quan Công an Ba Đồn cho biết, vào khoảng 15 giờ 30’ ngày 3.7, tại cổng sân vận động thị xã Ba Đồn (khu phố 2, phường Ba Đồn) có 2 nhóm thanh niên khoảng từ 20 đến 25 thanh niên đi xe ô tô và xe mô tô mang theo hung khí gồm ống tuýp sắt, dao, gậy… gây rối trật tự công cộng.

Sau khi gây rối, một số đối tượng đã bỏ trốn vào Đà Nẵng. Ngay trong đêm 3.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn và Công an tỉnh Quảng Bình đã truy đuổi và phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng tiến hành triệu tập, gọi hỏi và di lý bảy đối tượng liên quan về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Bảy đối tượng gồm Phùng Ngọc Nam (thường gọi là Chó Thỏa, 34 tuổi), Phan Bảo Trung (26 tuổi), Đinh Xuân Vũ (32 tuổi), Cao Xuân Tú (27 tuổi), Trần Tiến Đang (30 tuổi), Trần Tiến Thông (34 tuổi) và Trần Cao Nguyên (27 tuổi). Các đối tượng này đều trú tại TDP Minh Lợi, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn

Bước đầu cơ quan Công an điều tra xác định, do mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng thuộc 2 nhóm (cùng ở trên địa bàn TX. Ba Đồn) thách thức và hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau.

Khởi tố hình sự vụ án gây rối trật tự công cộng tại Ba Đồn - Anh 2

Di lý bảy đối tượng liên quan đến vụ án từ TP. Đà Nẵng về thị xã Ba Đồn để phục vụ công tác điều tra

Nhóm thứ nhất gồm Phùng Ngọc Nam, Đinh Xuân Vũ, Cao Xuân Tú, đều trú tại TDP Minh Lợi (phường Quảng Thọ) và Phan Bảo Trung, trú tại khu phố 5, (phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn).

Nhóm thứ hai gồm Phạm Quốc Khánh (30 tuổi), Lê Quý Linh (25 tuổi), Trương Thành (24 tuổi), đều trú tại khu phố 2 (phường Ba Đồn) và Nguyễn Minh Tuấn (33 tuổi), trú tại khu phố 1 (phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn)...

Hiện, Công an TX. Ba Đồn tiếp tục phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình và Viện Kiểm sát Nhân dân TX. Ba Đồn tiến hành triệu tập, gọi hỏi các đối tượng liên quan và điều tra mở rộng.

Đồng thời, cơ quan chức năng thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần kiến quyết, xử lý nghiêm và triệt để.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc