Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người

VHO - Cận kề ngày kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988-14.3.2024), Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) đón nhiều đoàn khách từ khắp nơi về dâng hương, hoa, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 1

Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời”, cao 15,15m được lấy cảm hứng từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma ngày 14.3.1988

Có mặt tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chúng tôi được tìm hiểu về công tình lịch sử, ghi dấu những chiến công bi hùng của những người lính Hải quân Việt Nam.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kêu gọi người dân cả nước quyên góp, ủng hộ và xây dựng trong nhiều năm qua, trên diện tích 2,5 héc - ta và đã đi vào hoạt động kể từ năm 2017.

Trung tâm của khu tưởng niệm này là cụm tượng đài mang tên “Những người nằm lại phía chân trời. Tại đây, hạng mục “Vòng tròn bất tử” là “linh hồn” của tượng đài, gồm 64 bông hoa muống biển bằng inox nối thành vòng tròn, tượng trưng cho 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam nắm tay nhau quyết tâm chiến đấu, hi sinh ngày14.3.1988 tại đảo Gạc Ma – Quần đảo Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài ra, còn có khu vực quảng trường Hòa Bình, bảo tàng lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh về các chiến sĩ Hải quân và trận hải chiến Gạc Ma lịch sử cách đây gần 36 năm về trước.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 2

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma nằm ở phía Đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2 

Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cho biết: Từ khi đi vào hoạt động, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma mỗi năm đón hàng vạn lượt người dân, du khách trong nước, quốc tế tới viếng thăm, tìm hiểu. Riêng năm 2023 có hơn 440 đoàn với hơn 45.200 lượt khách đến thăm khu tưởng niệm, thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân anh dũng hy sinh. Hiện địa phương đang tiếp tục xây dựng Bảo tàng Trường Sa (giai đoạn 2) - khớp nối toàn bộ Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (giai đoạn 1), hướng đến lưu giữ, giới thiệu, tuyên truyền về chủ quyền, lịch sử văn hóa biển đảo.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 3

Hồ nước "Vòng tròn bất tử" với 64 bông hoa muống biển bao quanh lá cờ Tổ quốc, tượng trưng cho 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vào ngày 14.3.1988

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 4

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 5

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 6

Vật dụng của các chiến sĩ Gạc Ma tại khu trưng bày tại bảo tàng Khu tưởng niệm

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 7

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 8

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nơi ấy ấm áp tình người - Anh 9

Người dân, du khách khắp nơi trong cả nước và nước ngoài đến Khu tưởng niệm dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Để giới thiệu cho du khách, Sở Du lịch đã đưa Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là “địa chỉ đỏ” tham quan, giới thiệu cho du khách trong nước, quốc tế mỗi khi tới Nha Trang, Khánh Hòa. Các đơn vị lữ hành cũng đã xây dựng tour du lịch đặc biệt đưa du khách về đây tham quan.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc