Thu phí du khách đến các đảo tiền tiêu?

VHO- Vừa qua, chính quyền các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi đề xuất về việc thu phí đối với du khách đến Côn Đảo, Lý Sơn. Vấn đề này được dư luận hết sức quan tâm và có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến lo ngại vì thu phí mà du khách quay lưng với các đảo này hay việc thu phí đối người dân sinh sống tại đảo thường xuyên đi lại, người đi thăm thân sẽ như thế nào…

Thu phí du khách đến các đảo tiền tiêu? - Anh 1

Vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của Lý Sơn

Theo cơ quan chức năng ở những địa phương này, tiền thu được sẽ dùng để xử lý rác, bảo vệ môi trường, tôn tạo di tích lịch sử…

 Trong khi nguồn thu của các huyện đảo quá ít nên không đủ kinh phí để trang trải cho việc dọn dẹp rác, tu bổ lại các nơi tham quan…Về hình thức thu có thể thu qua vé máy bay, vé tàu thủy hoặc thu trực tiếp khi du khách đặt chân đến đảo.

Có thể nói, việc thu phí đối với một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh độc đáo, đặc thù đã được một số nước áp dụng như Thái Lan, Italia… xem đây là cách để hạn chế du khách, góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Lý do là sau một thời gian không kiểm soát số lượng du khách, không quan tâm đến môi trường đã dẫn đến môi trường ở các điểm du lịch nổi tiếng bị ô nhiễm nghiêm trọng mà không còn khả năng phục hồi như xưa. Cùng với đó nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh xuống cấp nhưng không có kinh phí để tôn tạo, phát triển phục vụ khách du lịch.

Được biết, số lượng du khách đến các đảo này tăng đột biến thời gian qua đã dẫn đến vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Trong những năm gần đây các huyện đảo này đã phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng xử lý rác, đưa rác về đất liền xử lý, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường... nên đã ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác của chính quyền nơi đây.

Bên cạnh đó, các đảo này đều là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia. Vì vậy, việc giữ gìn an ninh, đảm bảo an toàn cho du khách, kiểm soát du khách cũng cần có kinh phí lớn để thực hiện.

Do đó, theo chúng tôi, nên cho phép thu phí đối với du khách đến du lịch, tham quan Côn Đảo, Lý Sơn và cả một số hòn đảo tiền tiêu khác. Như vậy, vừa có kinh phí xử lý rác, bảo vệ môi trường, tôn tạo di tích lịch sử, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của du khách. Tuy nhiên, việc thu phí cần chặt chẽ, khoa học, đặt biệt cần quy định cụ thể về các đối tượng được miễn, giảm cho những người sinh sống ở đảo, người đến thăm thân nhân, làm việc, công tác... Ví dụ, đối với người cư trú, sinh sống thường xuyên ở đảo có thể được cấp thẻ để khi cần ra - vào đảo thì được miễn phí...

Có như vậy, mới có nguồn kinh phí để giữ gìn, bảo vệ được môi trường sạch sẽ, trong lành ở các hòn đảo này. 

PHẠM VĂN CHUNG

Ý kiến bạn đọc