Kiên Giang thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp

VH- Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cho biết, đã công khai thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 4), từ ngày 1 - 30.8.2018 có 8 tàu cá khai thác bất hợp pháp.

Theo công văn do ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang ký, nêu ngày 25 hằng tháng sẽ công bố danh sách tàu cá và chủ tàu vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Sở NN&PTNT tỉnh đã tổng hợp danh sách tàu cá, chủ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép từ ngày 1.8 đến 30.8 đã có 8 tàu cá, chủ tàu ở huyện Châu Thành (2 tàu cá) Kiên Hải (2 tài cá), thành phố Rạch Giá (4 tàu cá) tất cả các tàu cá trên đều bị lực lượng các nước Malaysia bắt giữ.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Kiên Giang có trên 20 tàu cá bị bắt giữ ở nước ngoài, các tàu cá đánh bắt bất hợp pháp sẽ được Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp và gửi đến Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an, Quân sự, Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT, UBND các huyện, thị, thành phố ven biển, đảo. Việc công bố công khai việc vi phạm của tàu cá và chủ tàu của tỉnh Kiên Giang nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ về IUU, kiểm soát nghề cá nhằm sớm tháo gỡ cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác IUU, giữ uy tín, thương hiệu thủy sản Kiên Giang và của Việt Nam trên thị trường thế giới.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc