Lâm Đồng: Dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh quán ba, vũ trường…để chống dịch

VHO - Ngày 4.8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 6530/UBND-VX3 về việc quy định cơ sở kinh doanh phải tạm dừng toàn bộ hoạt động phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng: Dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh quán ba, vũ trường…để chống dịch - ảnh 1

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký văn bản về yêu cầu dừng các hoạt động quán ba, vũ trường

Theo đó, để phòng ngừa, kiểm soát dịch Covid-19, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động các cơ sở kinh doanh: vũ trường, quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, massage, trò chơi điện tử, ca nhạc phòng trà, cơ sở làm đẹp và khuyến cáo không tụ tập đông người kể từ 0 giờ 00 ngày 5.8 cho đến khi có thông báo mới.

 Trước đó, cơ quan Y tế sân bay Nhật Bản phát hiện một người Nhật Bản là Giám đốc một công ty Nhật (trụ sở tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bị nhiễm Covid-19 khi từ Việt Nam bay về Nhật Bản vào sáng 1.8. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đã xác định được 54 người thuộc trường hợp F1 tiếp xúc gần với người Nhật Bản nói trên, trong đó có 28 người là nhân viên của công ty và người dân ở huyện Lạc Dương, 16 người tại TP Đà Lạt và 8 người ở sân bay Liên Khương. Trong số này, đã có 53 người được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. Các trường hợp F2, F3 cũng đã được tỉnh xác định và tiến hành cách ly y tế trên 500  người để theo dõi sức khỏe.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc