Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024
Cô Tô sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và khai mạc du lịch năm 2024 Cô Tô sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và khai mạc du lịch năm 2024

Cô Tô sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và khai mạc du lịch năm 2024

2100

VHO - Chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh (23.3.1994 - 23.3.2024), Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề: “Huyện Cô Tô 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” sẽ diễn ra từ 19h30 - 21h30 ngày 23.3.2024 tại Quảng trường trước Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Phú Quốc là 1 trong 10 hòn đảo hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 Phú Quốc là 1 trong 10 hòn đảo hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm 2024

Phú Quốc là 1 trong 10 hòn đảo hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm 2024

0 2192

VHO - Giải thưởng Readers’ Choice Awards 2024 khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tạp chí du lịch và phong cách sống DestinAsian đã xếp Phú Quốc ở vị trí thứ 6 trong hạng mục 10 hòn đảo hàng đầu khu vực.


Thứ trưởng Hồ An Phong: Phát huy vị thế, vai trò lan tỏa của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội

VHO - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong vừa có buổi làm việc với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về kết quả hoạt động du lịch năm 2023, 3 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hà Giang và châu Văn Sơn (Trung Quốc) hợp tác xúc tiến văn hoá, du lịch và thương mại

VHO - Ngày 19.3, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến Văn hoá, Du lịch và Thương mại tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đà Nẵng: Làm mới các dịch vụ du lịch biển trong mùa hè

VHO - Du lịch biển được xem là một trong những lợi thế lớn của ngành du lịch Đà Nẵng, để thu hút du khách trong thời gian tới, việc đầu tư thêm các dịch vụ, tiện ích để làm đa dạng và phong phú hơn các hoạt động tại bãi biển là điều Đà Nẵng cần quan tâm.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024: 450 gian hàng và 3.500 doanh nghiệp tham gia

VHO - Ngày 20.3, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan, doanh nghiệp và báo chí để giới thiệu Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM HÀ NỘI 2024 (Vietnam International Travel Mart – VITM Hanoi 2024).

Mỹ Sơn: Đón gần 123.000 lượt khách tham quan trong quý 1.2024

VHO - Trong quý I.2024, Khu đền tháp Mỹ Sơn đã đón gần 123.00 lượt khách, tăng 46,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 110.000 khách, khách trong nước khoảng 12.435 lượt khách. Dịch vụ bán hàng ước đạt 1.625 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 28,1%. 
 

Làng nghề đá mỹ nghệ Non nước Ngũ Hành Sơn: Làm mới để đón du khách

VHO - Nhằm đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đá mỹ nghệ tới du khách trong và ngoài nước, Làng nghề đá mỹ nghệ Non nước Ngũ Hành Sơn (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang từng bước số hóa hoạt động trưng bày, sản xuất, qua đó ban đầu đã đạt được những hiệu ứng tích cực.

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh truyền thông du lịch trên mạng xã hội

VHO - Để du lịch Quảng Ngãi phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, ngành du lịch tỉnh tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số trong marketing, cung cấp thông tin, giới thiệu về điểm đến, sản phẩm dịch vụ thông qua các trang mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Zalo… và vận hành website Du lịch Nông thôn Quảng Ngãi (tại địa chỉ: www.nongthon.dulichquangngai.vn).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Nỗ lực tạo nên hệ sinh thái du lịch Việt Nam đa sắc, độc đáo

VHO - Tối 16.3 tại Quảng trường 7.5 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), trong không khí háo hức, đón chờ của người dân địa phương và du khách, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 với chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận đã chính thức diễn ra.

12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top