Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Văn hóa biển, đảo “miền đất Võ” (Bài 2): Để văn hoá - du lịch biển, đảo... Văn hóa biển, đảo “miền đất Võ” (Bài 2): Để văn hoá - du lịch biển, đảo...

Văn hóa biển, đảo “miền đất Võ” (Bài 2): Để văn hoá - du lịch biển, đảo...

7227

VHO - Biển, đảo đang trở thành thế mạnh, nền tảng cho kinh tế trọng điểm của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, trong đó có Bình Định. Cũng từ đó, câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị vốn có của biển, đảo là việc cần được quy hoạch và nhanh chóng thực hiện trong bối cảnh hiện nay để phát huy thế mạnh.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

0 6870
VHO – Chiều 9.12, chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện do Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung Bộ. Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du...

8Wonder cùng Wake Up Festival “thổi bùng” làn sóng du lịch lễ hội tại Phú Quốc

VHO - Lễ hội âm nhạc 8Wonder Winter bắt đầu từ 15g chiều ngày 16.12 và kéo dài xuyên suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, đưa du khách chu du qua những khoảnh khắc đẹp nhất của hoàng hôn, cắm trại xuyên đêm chào đón những ánh bình minh thuần khiết trên thành phố đảo. Chuyến du hành đẳng cấp ấy còn đặc biệt hòa hợp hoàn hảo cùng hệ sinh thái trải nghiệm khổng lồ 24/7 của “siêu quần thể...

Xúc tiến điểm đến “Non nước Cao Bằng – Xứ sở thần tiên” tại Hà Nội

VHO - Ngày 8.12, Trong khuôn khổ Ngày hội du lịch non nước Cao Bằng tại Hà Nội 2023, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Chương trình xúc tiến điểm đến “Non nước Cao Bằng – Xứ sở thần tiên” với sự tham dự của hàng trăm đại biểu.

Phát triển du lịch Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) - Bài 1: Du lịch văn hóa, sinh thái là điểm nhấn

VHO - Quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) là trung tâm du lịch và văn hóa - sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp sạch. Trong đó, cần chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học rừng, đề xuất phát triển hệ thống các khu, cụm công nghiệp tập trung trên cơ sở khai thác lợi thế riêng của huyện.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng tại Hà Nội

VHO - Tối 8.12, Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng năm 2023 tại Hà Nội với chủ đề "Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên" do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức đã khai mạc tại Khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Xây dựng Chương trình phục vụ phát triển du lịch Khánh Sơn (Khánh Hòa) - Bài 2: Sản phẩm du lịch mang dấu ấn văn hóa Raglai

VHO - Không chỉ xây dựng đa dạng các tour, tuyến du lịch, hiện nay, UBND Huyện Khánh Sơn đang tích cực phối hợp Sở Du lịch tập trung xây dựng đa dạng các sản phẩm du lịch địa phương dựa trên việc khai thác giá trị bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc Raglai, phục dựng và bảo tồn phát huy giá trị văn hoá thông qua các hoạt động lễ hội văn hoá truyền thống đặc trưng của người Raglai.

Quảng Ngãi: Không làm du lịch bằng mọi giá mà phải lựa chọn, thu hút nhà đầu tư đủ tầm

VHO - Sáng 8.12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIII bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Tấn Đức chủ trì, điều hành phiên chất vấn. Trong đó, có liên quan đến vấn đề phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ngãi.

Chưa chấp thuận mở thêm 4 điểm lặn biển ở Hòn Mun

VHO-  Để phục vụ khách du lịch lặn biển ngắm san hô, Ban Quản lý vịnh Nha Trang vừa đề xuất UBND TP Nha Trang và UBND tỉnh Khánh Hòa cho thí điểm thêm 4 điểm lặn biển mới trong khu vực vịnh Nha Trang, gồm phía Bắc Hòn Rùa, khu vực thả rạn nhân tạo ở phường Vĩnh Hòa, phía Đông Bắc đảo Trí Nguyên, vùng nước giữa Bãi Tranh và Bãi Sỏi.

Cùng lên Tây Bắc - về Tây Nguyên

VHO- Thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh...

Gỡ vướng để du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn

VHO - Ngày 7.12, trong chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, các đại biểu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngành Du lịch về nội dung "Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18.7.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Xây dựng Chương trình phục vụ phát triển du lịch Khánh Sơn (Khánh Hòa) - Bài 1: Phát triển đa dạng các tour tuyến du lịch

VHO - Để khai thác các tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương hiện UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã và đang phối hợp với Sở Du lịch xây dựng Chương trình phục vụ phát triển du lịch và một số sản phẩm du lịch đặc trưng: Du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng...

Bắt đầu20212223242526272829Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top