Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024
Trung Quốc sẽ trở lại “ngôi vương” về du lịch nước ngoài năm 2024 Trung Quốc sẽ trở lại “ngôi vương” về du lịch nước ngoài năm 2024

Trung Quốc sẽ trở lại “ngôi vương” về du lịch nước ngoài năm 2024

7355

VHO- Viện nghiên cứu du lịch Trung Quốc vừa công bố báo cáo “Phân tích hoạt động kinh tế du lịch Trung Quốc năm 2023 và dự báo phát triển năm 2024”. Ước tính, người dân Trung Quốc sẽ thực hiện khoảng 6 tỉ chuyến du lịch nội địa trong năm 2024, tăng từ mức gần 4,9 tỉ chuyến vào năm 2023. Nước này cũng được dự báo sẽ giành "ngôi vương" về du lịch quốc tế năm 2024 với khoảng 264 triệu lượt.

Thanh Hóa: Khai thác giá trị văn hóa tạo động lực phát triển kinh tế du... Thanh Hóa: Khai thác giá trị văn hóa tạo động lực phát triển kinh tế du...

Thanh Hóa: Khai thác giá trị văn hóa tạo động lực phát triển kinh tế du...

0 2903
VHO - Nhằm kích cầu du lịch, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng hấp dẫn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tối 27.1, Sở VHTTDL Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Khai mạc Chương trình nghệ thuật tối thứ bảy hằng tuần, với chủ đề “Điểm hẹn cuối tuần”.

Du lịch là ngành kinh tế chịu thiệt hại nặng nề nhất vì đại dịch Covid-19

VHO- Theo tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, GDP toàn cầu ước tính thiệt hại khoảng 4,5 nghìn tỉ USD và mất đi hơn 60 triệu việc làm trong năm 2020, trong đó du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngày Du lịch thế giới 2021: Mở ra tầm nhìn tốt hơn về du lịch cho những người phía sau

VHO- Với chủ đề “Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm”, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) Zurab Pololikashvili muốn gửi đi thông điệp Ngày Du lịch thế giới năm 2021 (27.9) rằng: Khi du lịch phát triển, lợi ích mang lại sẽ được lan tỏa tới toàn ngành chúng ta ở từng cấp độ dù đây là lĩnh vực rộng lớn và đa dạng.

Không ngừng nuôi khát vọng cho chặng đường tiếp theo

VHO- Dù dịch bệnh vẫn còn diễn ra vô cùng phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới nhưng cũng có thể thấy nhu cầu du lịch của du khách là rất lớn và ở bất kỳ đâu, tính an toàn của du khách cũng đều đặt lên hàng đầu. Những doanh nghiệp du lịch đang còn hoạt động, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không ngừng nuôi khát vọng cho chặng đường tiếp theo sẽ có nhiều lợi thế để bứt phá.

Định vị cho được thương hiệu du lịch quốc gia

VHO- Một trong những nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn là “Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có thể chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”....

Đi tắt, đón đầu công nghệ để phát triển du lịch thông minh

VHO- “Đơn vị thực hiện phải làm rõ tính cấp thiết của Đề tài và nghiên cứu thực tiễn trong việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong phát triển du lịch. Đồng thời chỉ ra xu hướng của thời đại hiện nay, việc chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam như thế...

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang: Sinh lời bền vững trong 60 năm và hơn thế nữa!

VHO- Tiên phong thị trường với pháp lý sở hữu 60 năm - thời hạn sở hữu vượt trội trên thị trường và cam kết thuê lại trọn đời từ chủ đầu tư, SunBay Park Hotel & Resort đang tạo nên một làn sóng đầu tư bất động sản du lịch mới.

Ninh Thuận: Thị trường đầu tư mới nhờ ưu đãi bậc nhất cả nước

VHO- Đầu tháng 4.2019, tại lễ động thổ dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang của tập đoàn Crystal Bay và các đối tác, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh nói: “Nhà đầu tư là động lực để phát triển kinh tế xã hội của Ninh Thuận. Tỉnh luôn đồng hành với nhà đầu tư để tìm ra những sản phẩm mới, khai phá tiềm năng”.

Thị trường BĐS nghỉ dưỡng: Thời điểm của những mô hình mới

VHO- Bên cạnh Nha Trang hay Đà Lạt nhộn nhịp du khách, Ninh Thuận đang khẳng định vị thế trung tâm du lịch mới của Việt Nam với sự bứt phá ngoạn mục của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Trong đó, nổi bật sự xuất hiện của một siêu dự án với mô hình ApartHotel chia sẻ tiện ích hoàn toàn mới, đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày hội hái quả Mộc Châu

VHO - Ngày 25.5, tại thung lũng Nà Ka, thị trấn nông trường Mộc Châu - huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Ngày hội hái quả Mộc Châu năm 2019. Ngày hội hái quả không chỉ là dịp nhằm giới thiệu sản phẩm Mộc Châu đến với du khách mà còn là dịp để những người trồng mận có cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây mận cũng như tạo ra được nhiều loại...

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top