Mặc váy ngắn, nhảy múa phản cảm tại Đại lễ Phật đản

VH- Sáng 1.6, trao đổi với PV Văn Hóa qua điện thoại, ông Trần Văn Thôi - Phó Phòng Quản lý Văn Hóa, Sở VHTT Đà Nẵng xác nhậnclip một nữ vũ công mặc váy ngắn nhảy sexy ở buổi mừng Đại lễ Phật đản phản cảm là có thật.Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng - Đại đức Thích Thông Đạo cũng thừa nhận sự việc trên.

Mặc váy ngắn, nhảy múa phản cảm tại Đại lễ Phật đản - Anh 1

Hình ảnh được cắt ra từ clip do người dân ghi lại

Clip được ghi tại sự kiện tối ngày 29.5, ở chùa Hải An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).Trong clip, một nữ vũ công trẻ tuổi mặc váy ngắn màu xanh, hở lưng có màn trình diễn nhảy sexy khá lâu trên sân khấu, trước phông chữ chào mừng Lễ Phật đản. Trên nền nhạc Havana sôi độngvới những động tác uốn éo, lắc lư khêu gợi. Rất đông phật tử và người dân theo dõi tiết mục biểu diễn của nữ vũ công này.Bức xúc vì những gì “được” xem tại buổi lễ trang trọng này một người dân đã ghihình ảnh bằng điện thoại và tung clip này lên mạng.

Sau khi clip được tung lên mạng đã được chia sẻ một cách chóng mặt. Rất nhiều người xem tiết mục được đưa lên mạng tỏ ra rất bức xúc vì tiết mục nhảy sexy nói trên. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành vi này không thể chấp nhận được.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng đã tìm hiểu và yêu cầu chùa Hải An giải trình.

Theo giải trình: Trong chương trình văn nghệ mừng Đại lễ Phật đản đã được tổng duyệt không có tiết mục nhảy váy ngắn sexy nói trên mà là “Múa Ấn Độ” cũng do bé P.T (10 tuổi, học lớp 5) trình diễn.Tuy nhiên, mẹ của bé P.T đã tự ý thay đổi tiết mục đột ngột mà không báo cáo lại cho ban tổ chức.Anh Phan Quốc Hùng (phật tử phụ trách tiết mục văn nghệ chùa Hải An) cũng xác nhận bằng bản tường trình, đồng thời nhận lỗi do đã thiếu trách nhiệm theo sát chương trình, không phản ứng kịp nên để xảy ra sự cố trên làm ảnh hưởng đến tính nghiêm trang của buổi lễ.

Trụ trì chùa Hải An cũng nhận lỗi do sơ suất đã không có mặt lúc đó để xử lý nên xảy ra sự cố đáng tiếc.Được biết chương trình văn nghệ mừng Đại lễ Phật đản là chương trình tự biên, tự diễn của anh chị em nghệ sĩ, người có năng khiếu văn nghệ biểu diễn.

Ông Trần Chí Trung - Cán bộ phòng VHTT quận Ngũ Hành Sơn cho biết: Tiết mục nhảy hiện đại là của một phật tử lớp 5, đây là chương trình riêng của chùa Hải An, chương trình này họ không mời UBND quận. “Nếu mời UBND quận thì đã không có chuyện lên youtubemột cách rùm beng thế này, tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, Phòng Nội vụ đã làm việc với thầy trụ trì và thầy đã nhận trách nhiệm, thiếu sót. Sự việc chưa đến mức phải truy cứu nhưng rõ ràng là rất phản cảm, không phù hợp với không khí lễ hội trang nghiêm, mục đích tổ chức và tính chất chương trình sự kiện”.

P.V

Ý kiến bạn đọc