Tấp nập cảng tàu Phú Quốc ngày cuối năm

VHO-Trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019 này, lượng khách di chuyển từ huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về đất liền tăng cao. Chiều ngược lại, du khách từ các nơi đổ về đảo ngọc để tham quan, nghỉ dưỡng với số lượng khá đông. Có mặt trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong những ngày này, chúng tôi ghi nhận được không khí đón xuân trên đảo khá nhộn nhịp, nhất là các khu vực trung tâm huyện đảo.

Theo ông Nguyễn Trung Thu, Phó phòng Điều hành bến cảng Phú Quốc, lưu lượng khách trong những ngày qua tăng 30% so với ngày thường và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 20 ngày cận Tết, từ ngày 15.1 đến 3.2, có 452 lượt tàu cập và xuất bến với lượng khách đạt 40.000 lượt. Đặc biệt trong những ngày cận Tết, lượng khách cập và xuất bến đạt từ 6.000 - 7.000 lượt/ngày, theo hai lộ trình là cảng Rạch Giá - Phú Quốc và chiều ngược lại, cảng Hà Tiên - Phú Quốc và chiều ngược lại.

Tấp nập cảng tàu Phú Quốc ngày cuối năm - ảnh 1

Khách tập trung đông đúc tại cầu cảng Rạch Giá chờ ra đảo Phú Quốc 

 

Tấp nập cảng tàu Phú Quốc ngày cuối năm - ảnh 2

Khách nước ngoài lên tàu ra đảo ngọc

 

Tấp nập cảng tàu Phú Quốc ngày cuối năm - ảnh 3

Du khách tham quan làng chài Hàm Ninh

 

Tấp nập cảng tàu Phú Quốc ngày cuối năm - ảnh 4

Và thưởng thức những món ngon tại Chợ đêm Phú Quốc

 

Tấp nập cảng tàu Phú Quốc ngày cuối năm - ảnh 5

Trong khi đó, những hành khách phương xa nôn nóng trở về đất liền (Ảnh: hành khách trên chuyến tàu từ Phú Quốc về Rạch Giá)

 

Ông Nguyễn Trung Thu cũng cho biết thêm, trong suốt dịp tết, các tàu vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, tuy nhiên, kinh nghiệm hàng năm cho thấy, ngày Mùng 1 Tết thì lưu lượng khách ít nên tàu chạy 1 chuyến cập và 1 chuyến xuất bến. Bắt đầu từ Mùng 2 Tết, các tàu chạy bình thường, đồng thời trong những ngày sau tết, các tàu sẽ tăng cường thêm chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách. 
Theo ghi nhận của chúng tôi, các tuyến đường tại đảo Phú Quốc trong ngày cuối năm không đông đúc như những ngày thường do phần lớn người dân đã trở về nhà nơi đất liền để nghỉ tết. Các bến cảng, tàu thuyền đã cập bến nghỉ ngơi sau những tháng ngày bám biển mưu sinh. Tuy nhiên, tại các đường phố khu vực trung tâm và các điểm du lịch, tập trung rất đông du khách, nhất là khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng. 

Thùy Trang

Ý kiến bạn đọc