Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Gia Lai: Lễ hội kỷ niệm 230 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thứ Bảy 09/02/2019 | 09:26 GMT+7

VHO - Sáng mồng 4 Tết, tại đình An Khê, Thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và 248 năm khởi nghĩa Tây Sơn. Lễ hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tái hiện ngày đầu Tây Sơn tụ nghĩa, khởi binh, trống trận, hát cầu huê, bài chòi....

                                            

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhà Tây Sơn hào kiệt, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, trong nhiều năm qua, thị xã An Khê và ngành Văn hóa của tỉnh Gia Lai lại long trọng tổ chức Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa nhằm ôn lại giá trị lịch sử cuộc tụ nghĩa, khởi binh mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, thu giang sơn về một mối...

Trong buổi sáng mồng 4 Tết, sau phần nghi lễ chính được tổ chức theo truyền thống do các vị cao niên thực hiện dâng hương, dâng hoa tại sân lễ thuộc khu di tích lịch sử đình An Khê, đông đảo du khách thập phương và người dân địa phương cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa với các tiết mục biểu diễn võ cổ truyền, hát Cầu huê, trình diễn cồng chiêng đường phố, các trò chơi dân gian.

                                           

 

Điểm độc đáo trong Lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa năm nay, người dân và du khách được tận thấy hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn tụ nghĩa, khởi binh thông qua màn biểu diễn “trống trận Tây Sơn” cùng với đó là những bài quyền, pha trình diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Góp vui và thêm phần sôi động, Ban tổ chức còn tổ chức 2 đêm đấu võ đài liên tỉnh cùng những màn biểu diễn độc đáo của võ cổ truyền Tây Sơn Thượng đạo gồm các bài: Độc lư thương, Hùng kê quyền, Siêu xung thiên, Tứ linh đao, Huỳnh long độc kiếm, Roi thái sơn…

Hòa chung trong không khí của Lễ hội còn có âm vang của tiếng cồng chiêng do chính cộng đồng dân tộc Bahnar trình diễn với những điệu xoang; nghe hát Cầu huê đậm chất Bình Định với nghệ thuật tuồng, bài chòi; bên cạnh đó, với các trò chơi dân gian như: giã gạo, đu quay, đi cà kheo, mang nước về làng, kéo co, nhảy dây, bập bênh, đánh cờ, bắt lươn trong chum, đập niêu đất… các trò chơi này thu hút nhiều người tham gia.

                                           

 

Ngoài ra, còn có 60 gian hàng của 11 xã, phường, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận bày bán các sản vật đặc trưng văn hóa, hàng lưu niệm phục vụ du khách. Trong đó, du khách sẽ được hòa mình vào không gian chợ xưa, thưởng thức những món ăn dân đậm chất dân dã như: bánh ít, bánh tro, khoai lang nướng, khoai mì luộc, cơm lam thịt nướng cùng rượu cần do chính các dân tộc bản địa nơi đây chuẩn bị với nguyên liệu từ núi rừng Tây Nguyên.

NGUYỄN GIÁC

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top