Billiards khai cuộc đầu Xuân

VHO- Gác lại “thịt mở, dưa hành”, tối 9.2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), đội tuyển Việt Nam đã lên đường tham dự World Cup billiards carom 3 băng Antalya 2019 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 11 – 17.2.

Billiards khai cuộc đầu Xuân - ảnh 1

Quốc Nguyện tại giải vô địch đồng đội thế giới 2018

Việt Nam tham dự Cúp Thế giới lần này gồm các cơ thủ: Trần Quyết Chiến (hạng 7 thế giới), Nguyễn Quốc Nguyện (9 TG), Ngô Đình Nại (16 TG), Mã Minh Cẩm (21 TG), Dương Anh Vũ (36 TG), Đỗ Nguyễn Trung Hậu (48 TG), Nguyễn Đức Anh Chiến (58 TG), Mã Xuân Cường (69 TG), Lê Thanh Tiến (141 TG), Lê Hoàng Kim (chưa có thứ hạng). Trong số này chỉ có Quyết Chiến và Quốc Nguyện (nằm trong tốp 14 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Billiards carom Thế giới - UMB) nên được vào thẳng vòng đấu chính, số còn lại phải trải qua các vòng sơ loại. Cụ thể, Hoàng Kim thi đấu từ vòng sơ loại đầu tiên (11.2), Thanh Tiến thi đấu từ vòng sơ loại thứ 2 (12.2), Trung Hậu, Anh Chiến thi đấu từ vòng sơ loại thứ 3 (13.2), Đình Nại, Anh Vũ, Minh Cẩm thi đấu vòng sơ loại cuối cùng (14.2). Tại mỗi vòng sơ loại đều chia 12 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ, thi đấu vòng tròn 1 lượt và người đứng đầu giành suất vào vòng đấu tiếp theo. 

Billiards khai cuộc đầu Xuân - ảnh 2

Cơ thủ Trần Quyết Chiến

Do phải sớm lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ nên các cơ thủ vẫn dành thời gian nhất định để luyện tập trong những ngày Tết. Sân chơi này thường diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, vì vậy có năm anh em phải đón giao thừa nơi xứ người. HLV Nguyễn Việt Hòa cho biết: “Tuy vui Xuân, nhưng các em vẫn dành thời gian để tập luyện khoảng 5-6 giờ/ngày. Đây là giải đấu đầu Xuân và cũng là giải mở đầu trong hệ thống thi đấu của UMB, chính vì thế các em cần khởi đầu tốt để “lấy hên” suốt năm (cười)… Ở Antalya năm 2018, Đình Nại vào đến vòng 1/8”.

Được biết, sau giải đấu này, một số cơ thủ hàng đầu Việt Nam sẽ thi đấu 3 giải carom 3 băng liên tục. Từ ngày 28.2 – 3.3, Quyết Chiến, Quốc Nguyện và Đình Nại sẽ dự giải Master ở Incheon (Hàn Quốc). Sau đó, Quốc Nguyện (đại diện châu Á) dự giải World Team Trophy (WTT) tại Roissy (Pháp) từ ngày 11 – 12.3. Đây là giải đấu nhằm tuyên truyền vận động đưa môn billiards vào chương trình thi đấu Olympic ở Pháp vào năm 2024.

Kết thúc giải WTT, Quốc Nguyện sẽ bay sang Viersen (Đức) để cùng Quyết Chiến dự giải vô địch đồng đội từ ngày 14 – 17.3.

THIỆN TÂM

Ý kiến bạn đọc