Kon Tum: Phát động ra quân xây dựng nông thôn mới

VHO - Sáng 12.2 (mùng 8 tháng Giêng), đồng loạt 86 xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2019 trong sự hào hứng, phấn khởi của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

                      Kon Tum: Phát động ra quân xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới ở xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei

Tại địa bàn huyện Đắk Glei, năm nay Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện chọn thôn Peng Siel, xã Đắk Pét để làm điểm. Cụ thể, các ban ngành của huyện Đắk Glei, xã Đăk Pét và hàng trăm người dân tham gia tu sửa, nạo vét 1km kênh mương thủy lợi Đăk Pô – tuyến kênh mương chính cung cấp nước cho hàng chục ha lúa 2 vụ trên địa bàn xã.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm hộ dân của 13 thôn làng trên địa bàn xã Đắk Pét, cùng với lực lượng Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tụ tập về thôn Peng Siel để dự Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2019. Anh A Phổ, thôn trưởng thôn Peng Siel cho biết: Từ khi có chương trình xây dựng Nông thôn mới, bà con nhân dân chúng tôi rất là phấn khởi, ai cũng tham gia ngày công, sẵn sàng hiến đất để cùng với Nhà nước làm đường bê tông nông thôn, tu sửa kênh mương. Vì cái này phục vụ cho chính bà con nên ai cũng nhiệt tình tham gia.       

                                  Kon Tum: Phát động ra quân xây dựng nông thôn mới - ảnh 2

Những mẻ vữa đầu tiên làm đường giao thông nông thôn

Theo ông Trịnh Xuân Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei: Địa bàn huyện có 11 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, ngày 12.2 tất cả 11 xã đều tổ chức lễ phát động phong trào ra quân xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, tiến hành làm 1 km đường bê tông nội thôn ở địa bàn 2 xã Mường Hoong và Ngọc Linh; tu sửa, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh khoảng 13km ở các xã còn lại. Nhìn chung, sau 8 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đổi thay đáng kể, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, tạo thành phong trào sâu rộng khắp huyện. 

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh hiện có 16/86 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó 13 xã đã được công nhân. Mục tiêu của tỉnh Kon Tum đến cuối 2019 sẽ có 21 xã đạt 19/19 tiêu chí.                                                                                                                                                                                                                    NGỌC HÒA  

Ý kiến bạn đọc