Khu nghỉ dưỡng “chui” ngang nhiên tồn tại giữa rừng phòng hộ Quảng Nam: Kiểm điểm Bí thư Đoàn xã

VHO-Liên quan đến vụ khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép giữa rừng phòng hộ Trà Lý, Đảng ủy xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã kiểm điểm Bí thư Đoàn xã này vì phối hợp với một nhà thiết kế chiếm dụng đất rừng phòng hộ xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ có phương án tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phạm.

 Đảng ủy xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiến hành kiểm điểm đối với ông Ngô Phi Nhị-Bí thư Đoàn xã Duy Sơn vì đã  phối hợp với một nhà thiết kế xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép giữa rừng phòng hộ Trà Lý, xã Duy Sơn. 
Điều đáng nói là sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và vận động tự nguyện tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trước ngày 15.3, những người liên quan vẫn “bình chân như vại”, không thực hiện tháo dỡ như yêu cầu của chính quyền. 
Ông Trần Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Duy Sơn, cho biết, sau khi có nhiều thông tin phản ánh, bức xúc về việc khu nghỉ dưỡng trái phép mọc giữa rừng phòng hộ Trà Lý, Đảng ủy xã Duy Sơn đã vào cuộc tìm hiểu vì sự việc có liên quan tới ông Ngô Phi Nhị (Bí thư Đoàn xã Duy Sơn). Trước mắt, Đảng ủy xã đã kiểm điểm, nhắc nhở đối với ông Nhị. Đồng thời cũng đã báo cáo sự việc lên cấp trên và đang chờ kết quả điều tra để đưa ra mức độ kỷ luật đối với Bí thư Đoàn xã Ngô Phi Nhị. 

nghi duong chui 16

Khu nghỉ dưỡng mọc trái phép giữa rừng phòng hộ khiến người dân bức xúc

Trước đó, như Văn Hóa đưa tin, từ sau Tết Nguyên đán, người dân xã Duy Sơn bức xúc trước việc một khu nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 2,9ha được xây dựng ngay giữa rừng phòng hộ thuộc địa phận địa phương. 
Bên ngoài, khu nghỉ dưỡng có ghi rõ “Gia tư riêng”, được bao bọc bằng hàng rào thép lưới B40, trước cổng có chốt bảo vệ. 
Bên trong khu nghỉ dưỡng 'chui' này có nhiều hạng mục công trình đã sử dụng như các ngôi nhà tranh tre thuần Việt,  nhà gỗ giữa hồ nước, sân vườn, tiểu cảnh, hồ cá... Tại một số hồ nước còn có các tuyến bờ kè được đổ bê tông và dựng hàng rào bằng gỗ.
Ngoài ra còn có những thửa đất được cải tạo phục vụ cho việc trồng hoa, rau màu. 

nghi duong chui 16b
Nhiều hạng mục bê tông kiên cố được xây dựng ngay trong khu nghỉ dưỡng 

Được biết, diện tích đất bị chiếm dụng xây dựng khu nghỉ dưỡng do ông  Ngô Phi Nhị đứng tên và 2 năm nay ông Nhị vẫn dựng lều, trồng lúa và hoa màu ở đây.
Vào tháng 11.2018, ông Nhị và nhà thiết kế Đinh Văn Thơ (trú tại TP.Hồ Chí Minh) xin cải tạo để trồng trọt thêm một số loại cây khác. Tuy nhiên, sau đó lại tự ý đưa máy móc, nhân lực vào thi công một số hạng mục không được cấp phép xây dựng. Trước Tết Nguyên đán 2019, công trình được trải đường bê tông, dựng nhà gỗ,… Đặc biệt, các lối đi bên trong khu nghỉ dưỡng được thảm bằng bê tông với chiều dài cả trăm mét. 

nghi duong chui 16c
Lối đi được trải bê tông dài hàng trăm mét trong khu nghỉ dưỡng

Điều đáng nói là sau khi chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra và yêu cầu dừng thi công. Đồng thời vận động chủ khu nghỉ dưỡng tự tháo dỡ và đập bỏ ngay những công trình trái phép được xây dựng trong rừng phòng hộ trước ngày 15.3 nhưng dù qua thời hạn trên mọi thứ vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu của việc thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết trong tuần tới, huyện sẽ họp bàn đưa ra phương án, kế hoạch để tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ những hạng mục sai phạm xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời sẽ xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với người đã xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép. Ngoài ra, huyện cũng sẽ xử lý những cán bộ địa phương vì để đất rừng phòng hộ bị chiếm dụng. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc