TP.HCM: Cạnh tranh gay gắt vào lớp 10 THPT công lập

VHO- Ngày 2-5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố thống kê nguyện vọng thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Qua công bố nguyện vọng cho thấy cuộc đua vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn thành phố khá quyết liệt khi số lượng nguyện vọng và chỉ tiêu tuyển sinh khá chênh lệch.

Theo đó, đang dẫn đầu về số lượng nguyện vọng đăng ký là Trường THPT Hùng Vương với 1.849 thí sinh, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ thường của trường này là 945. Còn chỉ tiêu về tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp của trường này là 105 em trong năm học 2019-2020. Tuy nhiên qua kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện trường, Sở GD ĐT TP.HCM đã yêu cầu trường này không tuyển sinh chương trình tích hợp.
Ngoài ra một số trường có tỷ lệ thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 khá cao so với chỉ tiêu như Trường THPT Trần Phú với 1.715 nguyện vọng, chỉ tiêu 900;  THPT Thủ Đức là 1.540 nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu 765 ; THPT Mạc Đĩnh Chi là 1.643 nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu 810...
Ở khối trường chuyên dẫn đầu là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 2.812 nguyện vọng đăng ký, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinhc ủa trường chỉ có 740, tiếp đó là trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 921 nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu 405.
Theo Sở GD ĐT TP.HCM, năm học 2019 -2020 toàn thành phố sẽ có khoảng 100.000 thí sinh lớp 9, tuy nhiên nhu cầu tuyển sinh vào các lớp 10 trường THPT công lập chỉ đáp ứng được khoảng 70.000 học sinh, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hơn 30.000 học sinh sẽ không được vào các lớp công lập.

Tân Phong

 

Ý kiến bạn đọc