Khởi động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 2019 trong lĩnh vực Du lịch

VHO- Ngày 5.7 tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên kahởi nghiệp, Đại sứ quan Israel tại Việt Nam và Công ty Khu du lịch Viện thiên đường (Alma) tổ chức họp báo Cuộc thi ý tưởng khỏi nghiệp sáng tạo Startup Hunt 2019.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5.7 – 29.8 dành cho thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch; các cá nhân, nhóm cá nhân trong độ tuổi thanh niên là người nước ngoài có dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam.

Khởi động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 2019 trong lĩnh vực Du lịch - Anh 1

Các đại biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, chị Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, mục đích tổ chức cuộc thi là tạo cơ hội cho thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để đưa ra những giải pháp hợp lý và những ý tưởng sáng tạo cho du lịch nước nhà. Cuộc thi gốm 3 vòng: Sơ khảo, Chung khảo và Chung kết. Ban tổ chức sẽ thành lập Hội đồng lựa chọn 20 dự án xuất sắc nhất đề tham gia vòng Chung khảo; tiếp đó sẽ chọn 5 dự án/sản phẩm để vào vòng Chung kết (dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 28 - 29.–.2019). Giải thưởng cho giải Nhất là 200 triệu đồng, giải Nhì là 100 triệu đồng và giải Ba là 50 triệu đồng, cùng nhiều giải Khuyến khích. Ngoài ra Công ty Alma sẽ mang đến cơ hội học hỏi tại quôc gia khởi nghiệp Israel cho ba đội giành giải thưởng cao nhất cuộc thi.

Khởi động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 2019 trong lĩnh vực Du lịch - Anh 2

Hoàng Tâm Anh chia sẻ về đợt học tập tại Israel

Là người từng đoạt giải và có cơ hội học tập tại Israel năm 2018, Hoàng Tâm Anh (nguyên SV Trường ĐH Ngoại thương) và Hoàng Hậu Phương Đông (nguyên SV Trường Học viện Ngoại giao) cho biết, đến Israel được khám phá nhiều địa danh lịch sử - nơi vừa trải qua cuộc chiến tranh. Nhưng tại đất nước này đã khéo léo phát triển du lịch với phát triển môi trường, nơi các công trình được xây dựng trên đống rác thải, có công viên, có khu vui chơi cho trẻ em và Việt Nam cần phải có học tập. “Chúng tôi kỳ vọng qua cuộc thi sẽ có nhiều ý tưởng độc đáo, sáng tạo của các bạn trẻ được phát hiện nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”, đại diện nhà tài trợ chia sẻ.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc