Bình Dương: Bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng

VHO-Ngày 10.8 tại tỉnh Bình Dương, Công ty Bất động sản Phú Hồng Thịnh đã tổ chức bàn giao 329 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy với tổng diện tích hơn 37.820 m2 tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

Bình Dương: Bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng - ảnh 1

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT Phú Hồng Thịnh trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng

Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT Phú Hồng Thịnh cho biết, sau gần 6 tháng khởi công và xây dựng, đến nay dự án đã hoàn thành các hạng mục cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện để người dân xây dựng nhà ở. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Phú Hồng Thịnh, được quy hoạch kết nối với nhóm dự án của Phú Hồng Thịnh để khách hàng được thụ hưởng nhiều tiện ích từ khu trung tâm thương mại, trường học, chợ, bệnh viện… Đồng thời kết nối giao thông với các trục đường lớn nối các khu trung tâm của tỉnh Bình Dương, TP. HCM… 

Bình Dương: Bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng - ảnh 2

Đông đảo khách hàng đến nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hơn 10 năm qua, Phú Hồng Thịnh đã hoàn thành nhiều công trình và dự án có tính thanh khoản cao, sản phẩm chất lượng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của khách hàng, mang đến nhiều tiện nghi tốt nhất cho người dân lựa chọn an cư cùng Phú Hồng Thịnh. Bà Hường chia sẻ thêm, điểm nhấn trong các dự án của Phú Hồng Thịnh chính là sự kết nối đồng bộ đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, trường học, khu thương mại với diện tích đất lên đến 50% trên tổng diện tích mỗi dự án.
Theo ông Christophe Jean-Louis, kiến trúc sư người Pháp, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, doanh nghiệp nào sở hữu nhiều sản phẩm độc đáo, khác biệt; trung thành với các giá trị thuộc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp… sẽ có khả năng trở thành một trong những công ty có đầy đủ năng lực và tầm nhìn để dẫn dắt thị trường. Phú Hồng Thịnh đang sở hữu những yếu tố nói trên để trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường bất động sản.

P. V

Ý kiến bạn đọc