Đôi nam nữ trốn truy nã, sử dụng mã tấu chống trả lực lượng công an

VHO- Trong khi bị cơ quan công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế truy bắt, đôi nam nữ Lê Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Thảo tiếp tục dùng mã tấu để cố thủ và chống trả. Điều đáng nói, đối tượng Hùng đang trong trạng thái “ngáo đá”.

Ngày 15.8, Công an huyện Quảng Điền cho biết đã bắt giữ thành công hai đối tượng Lê Ngọc Hùng (SN 1979) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1981, đều trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền).

Đôi nam nữ trốn truy nã, sử dụng mã tấu chống trả lực lượng công an - Anh 1

Đối tượng Lê Ngọc Hùng đã dùng mã tấu chống trả nhưng bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ

Cả hai đối tượng này đang bị cơ quan công an truy nã về tội trộm cắp tài sản từ tháng 7.2019. Cụ thể, Hùng và Thảo đã cùng nhau thực hiện trót lọt vụ trộm cắp một cây mai cảnh của người dân tại xã Quảng An. Cây mai cảnh này được định giá 48 triệu đồng.

Đôi nam nữ trốn truy nã, sử dụng mã tấu chống trả lực lượng công an - Anh 2

Đôi nam nữ Lê Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Thảo đã trộm cắp cây mai cảnh 48 triệu đồng

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng nói trên. Tuy nhiên, Hùng và Thảo đã cùng trốn khỏi nơi cư trú. Trong quá trình truy bắt đôi nam nữ này, lực lượng công an đã bị chống trả. Đối tượng Lê Ngọc Hùng trong tình trạng “phê” ma túy đá đã sử dụng mã tấu để cố thủ và chống lại lực lượng công an.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an đã  khống chế và bắt giữ thành công 2 đối tượng Hùng và Thảo để xử lý theo các quy định của pháp luật.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc