Buôn ma túy đá, 4 người đàn ông bị tuyên án tử hình

VHO- Nguyễn Văn Thinh (46 tuổi, quê Hưng Yên) trong thời gian lái taxi đã hỏi mua ma túy của ông trùm Bùi Duy Thọ (36 tuổi, quê Sơn La) 1kg "đá" để tiêu thụ.

Buôn ma túy đá, 4 người đàn ông bị tuyên án tử hình - Anh 1

Các bị cáo (áo xanh) tại phiên tòa sơ thẩm

 Ngày 16.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Thinh, Bùi Duy Thọ, Nguyễn Đắc Lộc (49 tuổi) và Đặng Văn Thế (32 tuổi, cùng ở Hà Nội) cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ sơ và thẩm vấn tại tòa, bản án sơ thẩm xác định, Thọ có mối mua ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào. Tháng 6.2018, bị cáo về Hà Nội và có thuê Thinh chở đi đây đó.

Trên đường đi, biết Thọ có đầu mối mua bán ma túy, Thinh đã đặt hàng của anh ta 1kg "đá" giá 300 triệu đồng và đưa trước 45 triệu đồng. Sau đó, Thọ hẹn vài ngày nữa sẽ giao hàng cho Thinh.

Ngoài nhận tiền đặt cọc để bán cho Thinh 1kg ma túy đá, bản án cáo buộc, đầu tháng 7.2018, Thọ còn được Lộc và Thế hỏi mua 3 bánh heroin với giá 165 triệu đồng/bánh khi cả ba gặp nhau ở Hà Nội. Mối hàng này, Thọ cũng nhận trước 390 triệu đồng tiền đặt cọc của hai người khách.

Nhận tiền của ba người trên, Thọ liên lạc với Và (chưa rõ lai lịch) ở khu vực biên giới để lấy hàng. Thọ được Và hứa nếu giao dịch thành công, sẽ trả công 20 triệu đồng.

Số ma túy nhận từ Và, để tránh bị phát hiện, Thọ giấu vào 2 thùng giấy rồi ngụy trang hoa quả xung quanh.

Chiều 5.7.2018, theo hẹn của Thọ, Thinh đến bến xe Sơn La (quận Thanh Xuân) để lấy 1 kg ma túy đá thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tối cùng ngày, Lộc và Thế đón xe khách đi lấy 3 bánh heroin trên quốc lộ 6 (đoạn qua huyện Chương Mỹ) cũng bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Thinh, Lộc và Thế, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Thọ.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc