Phạm Cao Cường vô địch Giải cầu lông Nepal Challenge 2019

VHO- Tay vợt nam số 2 Việt Nam Phạm Cao Cường đã xuất sắc đoạt chức vô địch đơn nam Giải cầu lông Nepal Challenge 2019.

Nepal Challenge 2019 là giải đấu có tính điểm Olympic 2020, diễn ra từ ngày 13 đến 17.11 tại Kathmandu (Nepal). Đây là giải đấu cấp độ 2 sao của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), tương đương với giải cầu lông Yonex Surise Ciputra Hà Nội được tổ chức hàng năm tại Việt Nam. Ở giải đấu này, Việt Nam có 3 tay vợt là Phạm Cao Cường, Nguyễn Tiến Minh (nam) và Vũ Thị Trang (nữ).

Phạm Cao Cường vô địch Giải cầu lông Nepal Challenge 2019 - ảnh 1

Cao Cường (giữa) có danh hiệu Challenge thứ hai trong sự nghiệp

Với thứ hạng 110 thế giới, Cao Cường đượng xếp hạt giống số 6 đơn nam, Tiến Minh (hạng 54 thế giới) xếp hạt giống số 1, còn Vũ Thị Trang (hạng 54 thế giới) xếp hạt giống số 2 đơn nữ . Dù vậy, Tiến Minh đã bất ngờ dừng bước sớm ở tứ kết, còn Vũ Thị Trang thậm chí bị loại ngay tại vòng 1. 

Cao Cường đã thể hiện phong độ ổn định tại giải khi một lúc loại 3 tay vợt của Ấn Độ ở vòng 3, tứ kết và bán kết để lọt vào chung kết gặp hạt giống số 8 Adulrach Namkul (Thái Lan, hạng 131 thế giới), người đã loại Tiến Minh ở tứ kết. Trong trận đấu cuối cùng của giải, Cao Cường giành chiến thắng kịch tính 24/22 ở  sét 1 nhưng thua dễ 9/21 ở sét 2. Nhưng đến sét quyết định, tay vợt sinh năm 1996 đã có chiến thắng 21/19, để qua đó đoạt chức vô địch.

Đây là danh hiệu Challenge thứ hai trong sự nghiệp của Cao Cường, chức vô địch đầu tiên tay vợt này có được là tại Giải cầu lông Iran Challenge 2018, khi đó Cao Cường đã vượt qua đàn anh Tiến Minh trong trận chung kết.

Phạm Cao Cường vô địch Giải cầu lông Nepal Challenge 2019 - ảnh 2

Chức vô địch tại Nepal sẽ giúp tay vợt 23 tuổi thi đấu tốt hơn trong thời gian tới

Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Cao Cường trong năm 2019. Kể từ khi dính chấn thương hồi cuối năm 2018, tay vợt của TP.HCM đã thi đấu không thành công trong năm nay, trong đó có những giải quốc tế tính điểm Olympic 2020. Cao Cường xúc động viết trên trang cá nhân của mình sau khi giành chức vô địch tại Nepal: “Chào các bạn, cho đến tận bây giờ Cường mới có thể bình tĩnh để chia sẻ những dòng tâm trạng hạnh phúc này. Sau các trận đấu căng thẳng thì cuối cùng Cường đã giành được chức vô địch đơn nam giải Nepal Challenge 2019. Cảm xúc thật sự rất khó có thể diễn đạt hết bằng lời, Cường đã từng vô địch Challenge rồi nhưg lần này thì khác, nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với cá nhân Cường. Cường đã hứa với một người và Cường đã hoàn thành lời hứa đó”.

Cao Cường cũng cho rằng chức vô địch Nepal Challenge 2019 ít nhiều sẽ giúp anh trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới với mục tiêu quan trọng trước mắt là SEA Games 30.

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc