Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Món quà cuối năm dành cho bệnh nhân chờ ghép tạng

Thứ Năm 12/12/2019 | 00:16 GMT+7

VHO- Khi đưa ý tưởng hiến mô,tạng sau khi qua đời, bố mẹ chị Bùi Minh Thúy ban đầu còn phản đối nhưng sau khi thuyết phục, cả bố chị - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã không những đồng ý mà còn cùng đăng ký hiến mô, tạng với con gái.

Chiều 11.12, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia phối hợp với Bệnh viện đa khoa Medlatec đã phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng với chủ đề “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống”. Chị Bùi Minh Thuý (Hà Nam) là một trong những nhân viên đầu tiên của Bệnh viện Medlatec đăng ký hiến mô, tạng sau khi Bệnh viện tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, nhân viên, y bác sĩ. Chị chia sẻ: Hiến tạng trước hết là một cách để yêu thương, trân quý chính bản thân mình hơn. Cơ thể mình sẽ trở nên quý giá biết bao, quý giá không chỉ với cha mẹ, với gia đình mà còn quý giá với cả những người mà mình thậm chí chưa từng gặp mặt. Hiến tạng cũng là một lời hứa với bản thân, hứa với tất cả mọi người rằng mình phải bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn nữa, giữ gìn tốt nhất từng phần trong cơ thể, vì mình là “của để dành” cho cộng đồng cơ mà. Bởi vậy trước khi nghĩ đến việc “cho đi”, thì hiến tạng chính là “gìn giữ”.

Chị Bùi Minh Thuý nhận tấm thẻ đăng ký hiến tạng cho hai bố con

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện nay ước tính số bệnh nhân bị suy giảm chức năng các cơ quan như tim, thận, gan, phổi… đang chờ ghép tạng lên đến 16.000 người và có hơn 6.000 người bị hỏng giác mạc đang chờ được ghép. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết, trong bối cảnh nguồn tạng khan hiếm, nhiều người bệnh đang mòn mỏi chờ được tạng, trong số đó đã ra đi vì không thể tìm được tạng ghép, nghĩa cử của các cán bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa Medlatec khó đong đếm bằng lời. Đây là món quà nhân văn, nghĩa cử đẹp của hơn các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện dành cho xã hội, cộng đồng và những người bệnh vào dịp cuối năm này

Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia trao thẻ đăng ký hiến mô, tạng

Sau một thời gian phát động, hơn 600 nhân viên, cán bộ Bệnh viện (hơn 50%) đã đăng ký hiến, mô tạng của mình sau khi chết. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Anh cho hay, tại các nước phát triển, việc hiến tạng đã trở nên khá phổ biến.  Tuy nhiên, ở Việt Nam tôi vẫn còn không ít những “rào cản” để người dân trong cộng đồng tham gia, bởi tâm lý sợ hãi, kiêng kỵ và quan niệm “chết toàn thây” ăn sâu bám rễ từ bao đời nay. Nhưng truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam giàu lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, nhận thấy việc hiến mô tạng là việc thiết thực, có ích nên đã có hàng chục nghìn người tham gia đăng ký hiến mô, tạng, trong đó có nhân viên của Medlatec. Điều này sẽ truyền cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa những điều tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng.

Các cán bộ nhân viên Bệnh viện nhận thẻ đăng ký hiến mô, tạng

“Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn thông qua tuyên truyền, vận động sẽ có nhiều hơn nữa người dân hiểu, nhiệt tình tham gia hiến tạng cứu người;  để viết tiếp thêm những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thêm những hành trình nối dài của sự sống đến từ những tấm lòng cao cả. Những câu chuyện giàu lòng nhân ái, sự cống hiến sẽ tiếp tục lan tỏa nhiều hơn nữa tới hàng triệu trái tim, lan tỏa khắp cộng đồng về tình yêu thương và những hành động tử tế”, Tổng Giám đốc Nguyễn Trí Anh chia sẻ.

THẢO LAM

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top