Đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên hạng 32 thế giới

VHO- Với việc thi đấu thành công và bảo vệ tấm HCV SEA Games 30 mới đây tại Philippines, ĐT bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa có hành trình thành công rực rỡ tại SEA Games 30. Chiến thắng tối thiểu trước đại kình địch Thái Lan trong trận chung kết không những giúp Tuyết Dung và các đồng đội bảo vệ “ngôi hậu” mà ĐT nữ Việt Nam trở thành đội giàu thành tích nhất đấu trường khu vực với 6 chức vô địch, vượt lên trên Thái Lan (5 lần).

Đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên hạng 32 thế giới - ảnh 1

ĐT nữ Việt Nam thăng tiến sau kỳ đại hội thành công

Nhờ thành tích này, ĐT nữ Việt Nam đã nâng số điểm tích lũy lên 1.665 và tăng 2 bậc lên hạng 32 thế giới ở bảng xếp hạng tháng 12 của FIFA. Thứ hạng này giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn giữ ngôi vị số 1 ở khu vực Đông Nam Á khi xếp trên đội xếp thứ hai là Thái Lan (hạng 38)  đến 6 bậc.  Xét ở khu vực châu Á, ĐT Việt Nam tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 6 sau Australia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đầu năm 2020, ĐT nữ Việt Nam sẽ có mục tiêu quan trọng là vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Tại vòng loại cuối, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng B gồm các đội: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng mỗi bảng vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020. Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 3.2 đến 9.2.2020, các trận đấu play-off sẽ diễn ra từ ngày 6.3 và 11.3.2020.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc