Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Dải phân cách “bẫy”... người

Thứ Tư 18/12/2019 | 13:20 GMT+7

VHO- Đường Ngô Gia Tự, đoạn qua 3 phường gồm: Tấn Tài, Thanh Sơn và Đài Sơn thuộc TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận dài khoảng 4km dải phân cách đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không được cơ quan chức năng tu sửa.

Một đoạn dải phân cách xuống cấp

Đường Ngô Gia Tự cũng là một trong những tuyến đường huyết mạch của TP Phan Rang - Tháp Chàm nối liền từ Quốc lộ 1A, ra - vào thành phố. Tuyến đường 2 chiều được lắp đặt dải phân cách bằng sắt được cố định để hạn chế tai nạn giao thông. Nhưng qua nhiều năm đưa vào sử dụng, đến nay dải phân cách xuống cấp nghiêm trọng. Hàng loạt những chiếc ốc vít, thanh sắt hoen rỉ nằm trơ chọi giữa đường là những cái “bẫy” đối với người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của Báo Văn Hóa, có rất nhiều dải phân cách tại đây bị rơi rụng, trơ ra những sắt thép, đinh vít… Vì dải phân cách hư hỏng nên các phương tiện giao thông cứ tiện đâu qua đó, nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngay trước trụ sở UBND phường Tấn Tài, một đoạn dải phân cách dài hàng 100 mét đã “biến mất”. Chỉ còn 2 đoạn đứng trơ chọi giữa đường. Hằng ngày, các phương tiện xe máy, xe tải, ô tô, ba gác máy chen nhau băng qua đường tại những điểm quay đầu xe sai quy định. Ngoài ra, trên tuyến đường này còn có hàng loạt dải phân cách cong vênh, nghiêng ngả ra lòng đường, nếu người tham gia giao thông thiếu quan sát có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Chị Phạm Thị Ánh Vi, ngụ tại phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, bức xúc: “Tuyến đường này dải phân cách đã xuống cấp lâu nay nhưng không thấy sửa chữa. Ở tuyến đường này nhiều phương tiện qua đường rất cẩu thả, cứ thấy chỗ nào không có rào chắn là băng sang đường rất nguy hiểm. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm quan tâm sửa lại dải phân cách”. Thực tế trên tuyến đường Ngô Gia Tự đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc các phương tiện băng ngang đường tại những nơi dải phân cách bị hư hỏng. Thương tâm nhất là ngày 27.6, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải BS 85C - 021.28 và xe đạp. Vụ việc làm bà Mai Thị Ánh Tuyết (64 tuổi, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) ngã xuống đường và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: “UBND thành phố cũng đã nắm tình hình trên, tuy nhiên do nguồn lực đầu tư vẫn còn hạn chế nên trong năm 2020 sẽ huy động các nguồn lực để khắc phục sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị thành phố”.

XUÂN HƯỚNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top