Đưa thợ máy Indonesia xuất huyết não trên tàu ngoài khơi vào bờ cấp cứu

VHO – Sáng 21.12, tàu SAR27-01, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cập cảng Nha Trang, Khánh Hòa đưa nạn nhân Syaiful Chandra (thợ máy, sinh năm 1968, quốc tịch Indonesia) đang bị hôn mê từ con tàu ngoài khơi vào đất liền cấp cứu.

Đưa thợ máy Indonesia xuất huyết não trên tàu ngoài khơi vào bờ cấp cứu - ảnh 1

Thợ máy người Indonesi được đưa vào cảng Nha Trang đi cấp cứu

Trước đó, vào hồi 22 giờ 15 phút ngày 20.12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu NICOS L (Hy Lạp, số IMO: 239861000) đang trên hành trình từ Brazil đi Trung Quốc, khi đến vị trí cách Nha Trang 99 hải lý về hướng Đông Nam có báo nạn khẩn cấp về tình trạng một thuyền viên bị hôn mê, không cử động được, có biểu hiện xuất huyết não, rất nguy hiểm đến tính mạng. Thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên cấp cứu khẩn cấp.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã giữ liên lạc trực tiếp với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Trung tâm đã điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn tàu SAR27-01 và tổ cấp cứu y tế kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Sau một thời gian vượt sóng lớn, gió mạnh, tàu SAR27-01 tiếp cận được tàu NICOSL và khẩn trương sơ cứu bệnh nhân rồi đưa vào Nha Trang tiếp tục điều trị.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc