Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm giáo viên “bỏ quên” học sinh trong nhà vệ sinh

VHO-Trước sự việc một nữ sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thanh Tùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị "bỏ quên" trong nhà vệ sinh khiến gia đình hoảng sợ, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo nhà trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra vào ngày 31.12.2019. Sau khi hết giờ giải lao, cô Trần Thị Loan lên lớp dạy tiết 4 thì được học sinh báo “bạn Q. đi tiểu ướt quần”. Thời điểm này đã là tiết 4 và học sinh này sau đó đã xin ra ngoài. Vì nhà của em học sinh ở sát trường nên cô giáo đồng ý để em ra ngoài thay quần. Tuy nhiên em này không về nhà mà đi vào nhà vệ sinh. Kết thúc buổi học, trong khi các giáo viên và học sinh khác đã về thì gia đình của cháu không thấy cháu về nhà. Bố của em Q. là anh Chiến không thấy con về nên đến trường cùng với bác bảo vệ đi tìm thì thấy Q. đang ở trong nhà vệ sinh Sau đó người nhà đi tìm thì thấy cháu đang đứng trong nhà vệ sinh.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm giáo viên “bỏ quên” học sinh trong nhà vệ sinh - ảnh 1

Trường Tiểu học Thanh Tùng, nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến sự việc này, sau khi có phản ánh của gia đình học sinh, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương đã yêu cầu Trường Tiểu học Thanh Tùng tìm hiểu kỹ vấn đề; đồng thời cần kịp thời chấn chỉnh hoạt động dạy học cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý để đảm bảo an toàn cho học sinh theo các quy định, nội quy, quy chế và điều lệ trường học. Phòng GD&ĐT sau đó cũng đã có báo cáo chính thức gửi Sở GD&ĐT.
Thầy Trần Văn Sỹ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Tùng thông tin: Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và cô giáo chủ nhiệm cũng đã  đến gia đình động viên, thăm hỏi em học sinh và hiện nay em đã đi học ổn định. Tại đây, cô Loan cũng nhận sơ suất của mình là không kiểm tra học sinh xin ra ngoài lâu không quay lại lớp học, không liên lạc với phụ huynh đồng thời chia sẻ với sự lo lắng của gia đình khi không thấy con về nhà. Trong buổi sinh hoạt chuyên môn toàn trường, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã dành thời gian thông báo sự việc, yêu cầu cô Trần Thị Loan viết tường trình và rút kinh nghiệm trong quản lý học sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên toàn nhà trường. 
Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương cho biết, sau khi có báo cáo sẽ yêu cầu nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Đây cũng là bài học đắt giá cho các giáo viên. Đồng thời phòng GD&ĐT cũng báo cáo nội dung sự việc với UBND huyện Thanh Chương, Sở GD&ĐT Nghệ An.
Trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Sở đã giao cho Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương chỉ đạo Trường Tiểu học Thanh Tùng có biện pháp ổn định tâm lý học sinh, tổ chức dạy học bình thường. Tiếp tục tăng cường kỷ cương kỷ luật, giờ giấc giáo viên. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sự việc và báo cáo về cho Sở GD&ĐT trước ngày 10.1.

                                                                           PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc