Bệnh nhân thứ 49 mắc Covid-19 có quốc tịch Anh

VHO- Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp mắc Covid - 19 thứ 49 là một người quốc tịch Anh. Ông là chồng của bệnh nhân thứ 30 trên chuyến bay VN0054 đến Hà Nội ngày 2.3 đã được công bố trước đây.

Bộ Y tế cho biết, lúc 13 giờ ngày 14.3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi đến có kết quả dương tính với Sars-Cov-2, nâng tổng số ca mắc Covid - 19 tại Việt Nam lên 49.

Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 2.3. Bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 (BN30). Hiện nay, bệnh nhân được cách ly từ ngày 8.3 và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế.

Như vậy, hiện nay có 12 bệnh nhân quốc tịch nước ngoài (11 quốc tịch Anh, 1 quốc tịch Ireland, đều trên chuyến bay VN0054 đến Hà Nội ngày 2.3) đang được điều trị tại Việt Nam; còn lại 21 bệnh nhân người Việt Nam đang điều trị và 16 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện. 

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc