Bé gái tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Bắt khẩn cấp mẹ và cha dượng

VHO- Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp cặp vợ chồng liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị tử vong nghi bị bạo hành.

Ngày 1.4, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết: Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp với Nguyễn Thị L.A (29 tuổi) và Nguyễn M.T (30 tuổi) để điều tra. Đây là cặp vợ chồng sống cùng cháu N.N.M.M (3 tuổi) trước khi cháu tử vong. 

Bé gái tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Bắt khẩn cấp mẹ và cha dượng - Anh 1

Cháu N.N.M.M (3 tuổi) đã tử vong ngày 30.3

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sáng 30.3, bệnh viện tiếp nhận bé gái tên  N.N.M.M. trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bạo hành. Bé gái này thiệt mạng ngay sau đó vì chấn thương sọ não, trên người có nhiều vết thương bầm tím. Sau đó, nạn nhân được đưa về quê ở Đông Anh để mai táng.

Trên mạng xã hội, cô và bà ngoại của nạn nhân M. đã lên tiếng tố cáo. Trong đó có nội dung cho rằng, Nguyễn Thị L.A và Nguyễn M.T đều sử dụng ma túy đá. Trong những cơn phê ma túy, hai đối tượng này đã bạo hành cháu M. và Nguyễn M.T là người ném cháu M. từ trên cao xuống đất, dẫn đến việc cháu bé bị chấn thương sọ não và tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc