Lần đầu tiên xuất hiện động đất 3,6 richter ở Quảng Bình

VHO - Một trận động đất 3,6 độ richter xảy ra khoảng 5 giây vào lúc 0 giờ 24 phút 26 giây ngày 30.4; tâm chấn nằm ở độ sâu 8,4km phía đông huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Lần đầu tiên xuất hiện động đất 3,6 richter ở Quảng Bình - ảnh 1

Cảng biển Hòn La (huyện Quảng Trạch) ở phía bắc tỉnh Quảng Bình

Ngày 30.4, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trận động đất 3,6 độ richter, làm rung lắc nhiều nơi ở trong tỉnh.

Cụ thể, Văn phòng nhận thông tin từ Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận một trận động đất 3,6 richter, xảy ra lúc 0 giờ 24 phút 26 giây ngày 30.4; tâm chấn nằm ở độ sâu 8,4 km phía đông huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Rung chấn khoảng 5 giây xảy ra ở nhiều địa phương phía bắc tỉnh Quảng Bình.

Người dân ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới cho biết, họ cảm nhận được nhà cửa rung lắc nhẹ lúc khoảng 0 giờ ngày 30.4. Một số người tại vùng Phong Nha-Kẻ Bàng còn cảm nhận được tiếng nổ trong lòng đất trước khi rung lắc.

Đây là lần đầu tiên xảy ra động đất tại Quảng Bình. Do địa phương không có trạm quan trắc động đất nên việc ghi nhận xảy ra động đất từ cơ quan chuyên môn của Trung ương.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc