Doanh thu Đường Sách TP.HCM giảm sâu so với cùng kỳ năm trước

VHO- Theo thống kê của BTC Đường Sách TP.HCM, lượng khách đến Đường Sách đã giảm hơn 50% vào đầu tháng 2.2020 và liên tục giảm sâu do tác động của đại dịch Covid-19, nên mức doanh thu của quý I năm 2020 giảm gần 18% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên sự sụt giảm này vẫn đang ở mức khả quan hơn so với tình hình chung của các doanh nghiệp ở lĩnh vực khác.

Doanh thu Đường Sách TP.HCM giảm sâu so với cùng kỳ năm trước - Anh 1

Một hoạt động diễn ra tại Đường Sách TP.HCM cuối năm 2019

BTC Đường Sách TP.HCM cũng cho biết, tổng doanh thu quý I năm 2020 đạt hơn 9,5 tỉ đồng (doanh thu cùng kỳ năm 2019 trên 11,6 tỉ đồng). Tổng số bản sách bán được trong quý I năm 2020 được trên 184.000 cuốn, giảm gần 27% so với cùng kỳ 2019. Trong số này, số bản sách thuộc mảng sách thiếu nhi bán được trên 48.000 cuốn, chiếm tỉ trọng hơn 26% trên tổng số lượng sách bán ra (dựa trên số liệu của 6 đơn vị Alphabooks, First News, Thái Hà, Kim Đồng, Trẻ và Nhã Nam). Theo BTC Đường Sách TP.HCM, số liệu trên cho thấy tỉ lệ sách thuộc mảng sách thiếu nhi tăng là do có sự tác động tích cực của chương trình “Du hành vui cùng sách”, tạo cơ hội đưa tới Đường Sách lượng khách hàng đông hơn,…

Do bị ảnh hưởng của việc phòng chống dịch Covid-19, Công ty Đường Sách TP.HCM và các đơn vị đã phải hạn chế các hoạt động sự kiện trong thời điểm này. Tuy nhiên, với 44 sự kiện được tổ chức trong quý I năm 2020 (tập trung chủ yếu vào tháng 1) so với cùng kỳ năm 2019 chỉ tổ chức được 36 sự kiện, đặc biệt là các chương trình dành cho học sinh, sinh viên và thanh niên. Sự gia tăng các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên đã dẫn đến sự gia tăng các hoạt động tương tác dành cho bạn đọc đến Đường Sách và góp phần làm tăng doanh thu cho các đơn vị có sự linh động, thích ứng nhanh để đón tiếp, phục vụ nhóm bạn đọc này.

Trong quý II năm 2020, BTC Đường Sách TP.HCM cho biết tiếp tục kết nối nguồn lực xã hội vì sự phát triển bền vững, hiệu quả của Đường Sách, trong đó đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên, giáo viên và người dân Đường Sách TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật để xây dựng các chương trình văn hóa nghệ thuật phù hợp tại Đường Sách. Kết hợp cùng một số trường ĐH, CĐ có đào tạo các chuyên ngành xuất bản - phát hành - báo chí tiếp nhận sinh viên, tình nguyện viên thực tập, tập sự. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, Đường Sách sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Xuất bản và Quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại Đường Sách TP.HCM.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc