Báo Thái Lan: “ Tuyển Việt Nam có lợi thế nhờ giải quốc nội trở lại sớm”

VHO- Truyền thông Thái Lan cho rằng ĐT Việt Nam sẽ nắm lợi thế tại Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 nhờ các giải đấu quốc nội trở lại sớm sau dịch Covid-19.

Tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm (hơn đội xếp thứ hai Malaysia 2 điểm) và là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng. Với AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Ở 2 giải đấu này, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với đội hình mạnh nhất. Không những vậy, ĐT Việt Nam có lợi thế nhờ các giải quốc nội trở lại sớm, đặc biệt là V.League sẽ thi đấu vào tháng 6 tới.

Báo Thái Lan: “ Tuyển Việt Nam có lợi thế nhờ giải quốc nội trở lại sớm” - ảnh 1

V.League trở lại sớm sẽ giúp ĐT Việt Nam chuẩn bị tốt hơn 

Tờ Siam Sport của Thái Lan vừa có bài viết nói về giải VĐQG của các đội tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 là Việt Nam, Thái Lan Malaysia, Indonesia và UAE, trong đó nhấn mạnh việc V.League sớm trở lại sẽ mang lợi thế cho ĐT Việt Nam. “Giải V-League có 14 đội tham dự, giải này trước đó đã đá được 2 lượt trận, và các trận đấu sẽ được nối lại từ ngày 5.6, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt. Sau đó, các đội sẽ tách làm 2 nhóm, nhóm các đội có thứ hạng từ 1-8 sẽ tranh ngôi vô địch. Các đội từ hạng 9-14 sẽ ở vào một nhóm khác để tránh rớt hạng. Cách tổ chức giải theo kiểu này giúp giải đấu được giảm tải, duy trì thể lực cho các tuyển thủ Việt Nam dự 2 giải đấu vòng loại World Cup và AFF Cup. Họ có lợi thế ở cả 2 giải đấu ấy”, Siam Sport viết.

Tờ thể thao uy tín của Thái Lan còn nhận xét, giải Thai-League phải tận đến tháng 9 mới trở lại, giải bóng đá nhà nghề Malaysia cũng chỉ trở lại vào ngày 1 và 2.9, giải VĐQG UAE sẽ tái khởi động vào tháng 8, trong khi giải Indonesia dự kiến bắt đầu vào ngày 1.7… sẽ khiến Thái Lan, Malaysia, UAE hay Indonesia gặp chút bất lợi so với Việt Nam.

Báo Thái Lan: “ Tuyển Việt Nam có lợi thế nhờ giải quốc nội trở lại sớm” - ảnh 2

ĐT Việt Nam (áo đỏ) sẽ hướng đến 2 mục tiêu quan trọng vào cuối năm

Bên cạnh Vòng loại World Cup 2022, tờ SMM Sport của Thái Lan cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ tốt nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo thực hiện mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020, trong đó quan trọng nhất là đưa V.League trở lại vào tháng 6 tới. “Liên đoàn bóng đá Việt Nam chuẩn bị ủng hộ toàn diện HLV Park Hang-seo, xác nhận lịch thi đấu V.League hỗ trợ tối đa cho đội tuyển Việt Nam trong việc sử dụng đội hình mạnh nhất để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup”.

Cũng theo SMM Sport, trái ngược với Việt Nam, các đội như Thái Lan, Philippines và Malaysia sẽ gặp khó khăn lớn, do giải trong nước chưa hẹn ngày trở lại nên nhiều khả năng không có được lực lượng tốt nhất dự AFF Cup vào cuối năm.

V.HY

Ý kiến bạn đọc