TP.HCM: Hơn 30.000 người tham dự “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân”

VHO-Sáng 12.7, “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” năm 2020 đã được diễn ra đồng loạt tại 24 quận, huyện TP.HCM.

"Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” là hoạt động thể thao thường niên được Bộ VHTTDL phát động, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể chất, đồng thời kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao. Thông thường, sự kiện này diễn ra vào cuối tháng 3 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã dời thời gian sang tháng 7.

TP.HCM: Hơn 30.000 người tham dự “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” - ảnh 1

Màn đồng diễn thể dục ấn tượng của hơn 2.100 học sinh

“Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của việc rèn luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường lành mạnh hơn.

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2020 tại TP.HCM là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nằm trong kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người do UBND thành phố chỉ đạo và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM là đơn vị thực hiện. Năm nay, sự kiện này thu hút hơn 30.000 người, trong đó, cấp thành phố có hơn 5.000 người tham gia chạy, ở 24 quân, huyện, mỗi địa phương có khoảng hơn 1.000 người tham dự.

TP.HCM: Hơn 30.000 người tham dự “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” - ảnh 2

Ngày chạy Olympic khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể thao

Ở sự kiện cấp thành diễn ra vào sáng 12.7 trên đường Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM), màn đồng diễn thể dục khai màn của hơn 2.100 học sinh đến từ 36 trường Tiểu học trên nền nhạc “Năng động Việt Nam” đã tạo không khi tươi vui cho hàng nghìn người tham gia chạy. Sau đó, lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Uỷ ban Olympic Việt Nam, Tổng cục TDTT đã cùng xuống đường tham gia chạy với đông đảo quần chúng.

Hơn 5.000 người đã tham gia chạy 2cự ly 4,5 km và 2 km, xuất phát trước khuôn viên Thảo cầm viên Thành phố, dọc theo các tuyến đường trung tâm từ Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur và trở về đích tại Thảo cầm viên Thành phố.

TP.HCM: Hơn 30.000 người tham dự “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” - ảnh 3

Với thể thao, ai cũng là người chiến thắng

Ngoài sự kiện này, lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM cho biết, tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người cũng được triển khai thông qua phong trào tập thể dục giữa giờ cho cán bộ, công nhân, viên chức; Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước; Tổ chức hội khỏe phù đổng cho các em học sinh; Tổ chức Giải Bóng bàn trẻ thành phố, Giải Bóng bàn năng khiếu thành phố, giải Bơi - Lặn vô địch Trẻ thành phố, giải Điền kinh trẻ thành phố hay Ngày hội Văn hoá - Thể thao quần chúng xây dựng đời sống nông thôn mới năm 2020… và các hoạt động thể dục thể thao khác cũng sẽ được tổ chức trong dịp hè.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc