“Bao vây” bốt điện để mưu sinh

VHO- Trong những năm gần đây, tình trạng bốt điện, trạm điện ở các tỉnh thành nước ta xảy ra sự cố chập cháy, phát nổ, gây thương vong không phải là ít. Hậu quả mà các nạn nhân phải gánh chịu là do họ đã chiếm dụng khoảng không gian dưới chân, xung quanh các bốt, trạm điện để kinh doanh buôn bán để rồi khi bốt, trạm điện bất ngờ chập cháy rồi phát nổ thì…

“Bao vây” bốt điện để mưu sinh - Anh 1

Một bốt điện trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TP.HCM bị chiếm dụng làm nơi buôn bán

Điện lực nhiều địa phương đã đưa ra một số hình thức cảnh báo, cả bằng chữ viết cũng như hình ảnh (cấm lại gần, có điện nguy hiểm, không sờ vào…), nhưng theo quan sát của chúng tôi thì trên địa bàn TP.HCM vẫn có không ít người thản nhiên “bao vây” các bốt, trạm điện để kinh doanh buôn bán. Không chỉ bày hàng hóa, nguy hiểm hơn một số người còn dựng lều lán rồi kê bàn ghế để ăn uống, thậm chí là mắc võng để ngủ nghỉ tạm ngay tại các bốt, trạm điện, khiến ai đi qua nhìn thấy cũng cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi.

Từ thực trạng cực kỳ nguy hiểm và đáng báo động nêu trên, có lẽ đã đến lúc ngành điện không chỉ đưa ra các hình thức cảnh báo, mà phải tiến hành rào chắn, đảm bảo sự an toàn khoảng không gian quanh các bốt, trạm điện. Ngoài ra, cơ quan chức năng, chính quyền các địa bàn cũng cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở để người dân hiểu về sự nguy hiểm khi buôn bán mưu sinh quanh các bốt, trạm điện, để họ không vi phạm. Với những người cố tình vi phạm thì việc xử lý mạnh tay cũng là cần thiết…

THẠCH BÍCH NGỌC

Ý kiến bạn đọc