Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu

VHO- Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Trung Thu 2020, không khí tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lung linh, rực rỡ sắc mầu thu hút rất đông giới trẻ đặc biệt là dịp cuối tuần.

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 1
 

 Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, điểm vui chơi tham quan, mua sắm trên phố hàng Mã đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên vẫn có rất đông người đến tham quan, mua sắm, chụp ảnh tại phố Hàng Mã

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 2

Để cảnh báo người dân trong công tác phòng, chống dịch khi tham gia khu vực chợ Trung Thu truyền thống hàng Mã, Ban tổ chức đã treo biển thông báo cần phải đeo khẩu trang và xịt tay sát khuẩn tay

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 3

Tuy nhiên do mật độ người dân tham gia chợ rất đông, chỉ một số bộ phận người dân tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch là đeo khẩu trang

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 4

Anh Đinh Mạnh Quân (trú tại Minh Khai) cho biết, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cho con đi chơi mua quà Trung Thu sớm, đồng thời nhận thức rõ tác hại của dịch bệnh Covid-19 nên việc chuẩn bị sẵn khẩu trang cho con để đảm bảo an toàn

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 5

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 6

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 7

Dạo qua một vòng trên phố Hàng Mã, các loại đồ chơi trung thu ngày càng đa dạng và được sản xuất hàng loạt kiểu công nghiệp, một số mặt hàng truyền thống như đèn ông sao, ông tiến sĩ, đầu sư tử thì vẫn được làm thủ công

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 8

Trong những ngày cuối tuần tại phố Hàng Mã đặc biệt nhộp nhịp, không khí đông đúc, náo nhiệt bởi tiếng trống, tiếng trò chơi... luôn thu hút rất sự quan tâm của người dân khắp mọi nơi. Với sự phổ cập của mạng internet, điện thoại di động, nên nhiều người ở xa cũng có thể xem trực tiếp người thân phát trên các nền tảng trực tuyến

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 9

 Cả con phố Hàng Mã như khoác lên mình một bộ mặt mới, đầy đủ màu sắc bởi các mặt hàng như: Đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ, trống, dây kim tuyến trang trí.. Chính điều này thu hút rất nhiều bạn trẻ chụp ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc rực rỡ mỗi năm một lần này

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 10

Đối với du khách nước ngoài, các sản phẩm truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi... luôn là những sản phẩm thu hút sự chú ý gây ấn tượng đặc biệt với sự sáng tạo mang đậm nét văn hoá dân tộc

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 11

Tại một số gian hàng, nhiều bạn trẻ chỉ đến chụp ảnh không mua hàng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh. Do đó một số chủ gian hàng đã treo biển "Chụp ảnh 50.000đ" nhằm hạn chế những trường hợp chụp ảnh gây phiền phức ảnh hưởng đến gian hàng

Hà Nội: Phố hàng Mã nhộn nhịp trước Tết Trung Thu - Anh 12

Theo truyền thống xưa, Tết Trung Thu là ngày Rằm tháng 8 Âm lịch hằng năm, đây cũng chính là ngày Tết của trẻ em (Tết thiếu nhi) còn được gọi là Tết trông Trăng; Tết đoàn viên... Trẻ em luôn mong chờ ngày này vì sẽ được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân... và ăn bánh nướng bánh dẻo

DIỆU VY

Ý kiến bạn đọc