Xúc phạm Quốc kỳ: 3 thanh niên ở Quảng Bình bị phạt 21 tháng tù

VHO - 3 thanh niên ở xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã bị phạt tù về tội "xúc phạm Quốc kỳ".

Xúc phạm Quốc kỳ: 3 thanh niên ở Quảng Bình bị phạt 21 tháng tù - ảnh 1

3 đối tượng bị phạt tù về tội "Xúc phạm Quốc kỳ".

Ngày 28.9, TAND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) mở phiên sơ thẩm công khai xét xử các bị cáo ở xã Hóa Hợp, gồm: Đinh Sơn Bài (19 tuổi); Đinh Quốc Cường (18 tuổi) và Đinh Thanh Hải (19 tuổi) về tội "Xúc phạm Quốc kỳ".

 Theo cáo trạng, lúc 0 giờ 30 ngày 10.8, sau khi nhậu xong, Quốc mang theo 1 con dao, Bài mang theo 1 cái rựa và được Hải dùng xe máy chở đi chơi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh từ xã Hóa Hợp đến xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa). Trong lúc chạy xe, nhóm người thấy bên lề đường có cắm nhiều Quốc kỳ, Đảng kỳ nên Bài và Quốc bảo Hải chạy xe máy sát lề đường để chặt các cột cờ.

Tại thôn Đa Năng (xã Hóa Hợp), Bài và Quốc dùng dao, rựa chặt 17 cột cờ. Sau đó, Hải tiếp tục chở Bài và Quốc đến thôn Tân Hòa (xã Hóa Hợp). Tại đây, Bài cầm rựa chặt 11 cột cờ rồi cầm theo 1 lá cờ Tổ quốc rồi vứt xuống đường.

Khi chạy đến thôn Thanh Lâm (xã Hóa Thanh), Bài xuống xe rồi tiếp tục dùng rựa chặt thêm 6 cột cờ. Thực hiện xong hành vi, cả 3 đối tượng về nhà. Hải sau đó bỏ đi Hà Tĩnh chơi và đến ngày 19.8 thì ra Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa trình bày sự việc.

Hậu quả, cả 3 đối tượng đã chặt phá hỏng tổng cộng 34 cột cờ, gồm: 29 cột Quốc kỳ và 5 cột Đảng kỳ. Trong đó, có 5 lá cờ bị chém rách, 7 lá cờ bị mất. Qua quá trình điều tra, 3 bị cáo đã bồi thường đầy đủ 34 lá cờ cho UBND xã Hóa Hợp và UBND xã Hóa Thanh.

HĐXX đã tuyên phạt Đinh Sơn Bài 9 tháng tù; Đinh Thanh Hải 6 tháng tù và Đinh Quốc Cường 6 tháng tù cho hưởng án treo.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc